Thủ tướng Thái ‘loạng choạng’ vì đòn giáng mới

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nữ Thủ tướng xinh đẹp của Thái Lan – bà Yingluck Shinawatra sẽ phải đối mặt với cáo buộc lơ là trách nhiệm liên quan đến chương trình trợ cấp giá lương thực. Nếu bị kết tội, bà Yingluck sẽ bị truất quyền. Đây là thông báo vừa được một hội đồng chống tham nhũng đưa ra ngày hôm qua (18/2).
Thủ tướng Thái ‘loạng choạng’ vì đòn giáng mới
Thủ tướng Yingluck

Trong tuyên bố được phát đi, Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia cáo buộc, Thủ tướng Yingluck đã phớt lờ những lời cảnh báo về việc chương trình trợ cấp giá gạo quan trọng nhất của chính phủ đang tiếp tay cho nạn tham nhũng và gây ra những mất mát về tài chính.

Bà Yingluck bị triệu tập đến tòa để nghe cáo buộc trong ngày 27/2 tới.

Chương trình trợ cấp giá gạo vốn được xem là một trong những chính sách dân túy làm lợi cho người dân nông thôn bởi theo đó, chính phủ sẽ mua gạo với giá cao hơn giá thị trường. Nhờ những chính sách như thế này mà các chính phủ thân Thaksin xây dựng được một thành trì ủng hộ rộng khắp và vững chắc ở các khu vực nông thôn. Đây cũng là chính sách đưa bà Yingluck trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của đất nước Thái Lan.

Tuy nhiên, chính sách trợ cấp giá gạo đang trở thành “cột thu lôi” hút mọi sự giận dữ của lực lượng biểu tình chống chính phủ. Họ cáo buộc, chính sách đó đã khuyến khích nạn tham nhũng, làm cạn kiệt nguồn ngân khố của nhà nước và để lại cho Thái Lan một núi lương thực tồn kho không bán được.

Chương trình trợ cấp giá gạo cũng đang gây nhiều khó khăn cho chính quyền của nữ Thủ tướng Yingluck khi chính những người nông dân từng được hưởng lợi từ chính sách này đang đứng lên biểu tình, phản đối chính phủ sau nhiều tháng họ không được thanh toán tiền bán gạo của mình.

Có vẻ như bà Yingluck đang phải đối mặt với tình trạng khó khăn chồng chất khó khăn. Được biết, ngày hôm nay (19/2), nữ Thủ tướng Thái Lan còn phải đối mặt với trận “quyết chiến” với người biểu tình.

Tin tức về việc Thủ tướng Yingluck phải đối mặt với cáo buộc lơ là trách nhiệm trong chương trình trợ cấp giá lương thực được đưa ra chỉ vài giờ sau khi xảy ra một cuộc đụng độ đẫm máu giữa lực lượng cảnh sát chống bạo động và những người biểu tình chống chính phủ ở thủ đô Bangkok.

máu lại đổ ở thủ đô Bangkok

Đúng như kế hoạch được thông báo, sáng ngày hôm qua, cảnh sát Thái Lan đã bắt đầu chiến dịch lấy lại 5 khu vực đang bị lực lượng biểu tình chống chính phủ chiếm giữ ở thủ đô Bangkok. Tuy nhiên, chiến dịch này đã dẫn đến một cuộc đụng độ đẫm máu giữa cảnh sát và người biểu tình, khiến 4 người thiệt mạng và 64 người khác bị thương.

Khoảng 25.000 sĩ quan cảnh sát Thái Lan đã được triển khai cho nhiệm vụ “hòa bình cho thủ đô Bangkok” nhằm lấy lại các địa điểm biểu tình gồm có khu vực gần Tượng Đài Dân chủ, Tòa nhà Chính phủ, Bộ Năng lượng, Bộ Nội vụ và Tổ hợp văn phòng Chính phủ. Đây là những nơi mà người biểu tình tụ tập suốt nhiều tháng qua, gây cản trở cho giao thông và công việc của các bộ, ban, ngành chính phủ.

Theo Trung tâm khẩn cấp thuộc Sở Cảnh sát Thành phố Bangkok, ba dân thường và một cảnh sát đã thiệt mạng cùng với 64 người khác bị thương trong cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình xảy ra vào buổi trưa ngày hôm qua. Tình trạng B.L này bùng phát khi cảnh sát đang tìm cách lấy lại khu vực biểu tình gần Tượng đài Dân chủ. Tiếng súng cùng tiếng nổ đã vang lên trong cuộc ẩu đả.

Cảnh sát đã tìm cách dỡ bỏ một số chướng ngại vật và rào cảnh mà lực lượng biểu tình dựng lên xung quanh Tượng đài Dân chủ,  ông Chalerm Yoobamrung – Bộ trưởng Lao động lâm thời và cũng là Giám đốc Trung tâm Duy trì Hòa bình và Trật tự Thái Lan cho biết.

Sau khi cảnh sát bắn súng hơ‌i ca‌y nhằm giải tán đám đông người biểu tình trên phố thì một vài người biểu tình bắt đầu bắn đạn về phía cảnh sát. Một sĩ quan cảnh sát đã thiệt mạng do bị trúng đạn vào đầu.

Ở khoảng cách đối mặt cách nhau 200m, cảnh sát đã bắn đáp trả bằng đạn cao su và cả đạn thật. Trong cuộc đụng độ kéo dài khoảng 20 phút này, một quả lựu đạn cũng đã phát nổ gần nhóm các sĩ quan cảnh sát. Ít nhất 4 cảnh sát đã bị thương.

Cảnh sát trước đó đã thành công trong việc chiếm lại khu vực biểu tình gần trụ sở của Bộ Năng lượng. Trong chiến dịch ở đây, cảnh sát đã bắt giữ hai thủ lĩnh biểu tình cùng hơn 80 người biểu tình khác. Một trong hai thủ lĩnh biểu tình bị bắt giữ đã được giải cứu sau đó. Không có cuộc đụng độ nào xảy ra ở đây.

Các nguồn tin cho biết, cảnh sát đã phát hiện một số lượng vũ khí gồm chất nổ tự tạo, pháo hoa cỡ lớn và súng bắn hơ‌i ca‌y tại điểm biểu tình.

Những người biểu tình ở Tòa nhà Chính phủ vẫn tiếp tục cố thủ ở đó kể từ buổi sáng ngày hôm qua trong cuộc đụng độ với cảnh sát. Họ đã dựng lên những bức tường bê tông và dây thép gai giữa hai bên. Cảnh sát đã cố gắng đàm phán với người biểu tình nhưng không có kết quả.

Tại trụ sở Bộ Nội vụ, cảnh sát cũng tìm cách đàm phán với giới thủ lĩnh biểu tình.

Trong buổi sáng ngày hôm qua, ông Phrad Buddha Issara – một nhà sư, đã dẫn dắt cuộc biểu tình ở Tổ hợp Văn phòng Chính phủ. Ông này đã cho phép dỡ bỏ các chướng ngại vật để thông các tuyến đường ra vào nơi nay.

Trong khi đó, Ủy ban Cải cách Dân chủ của Nhân dân (PDRC) sẽ không để cảnh sát chiếm lại Tòa nhà Chính phủ, trụ sở Bộ Nội vụ và các căn cứ chính khác, phát ngôn viên của PDRC – ông Akanat Promphan tuyên bố.

Đáp lại, ông Chalerm cũng khẳng định, chiến dịch của cảnh sát sẽ tiếp tục cho đến khi tất cả các điểm biểu tình chính được lấy lại.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật