Tỉ lệ mắc ung thư tăng cao ở Singapore

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các trường hợp ung thư tăng lên ở Singapore trong những năm gần đây, đặc biệt khi kết hợp với những thói quen xấu thường thấy trong lối sống hiện đại.
Tỉ lệ mắc ung thư tăng cao ở Singapore
ung thư vẫn là nguyên nhân t‌ử von‌g phổ biến nhất ở Singapore, chiếm 30% các ca t‌ử von‌g trong năm 2011. (Ảnh minh họa)

Theo số liệu mới nhất hiện có, 12.123 người được chẩn đoán mắc ung thư trong năm 2012, tăng gần 15% từ 10.576 trong năm 2008. Soo Khee Chee, Giám đốc Trung tâm ung thư Quốc gia Singapore, cho biết, già hóa dân số là một trong những lý do: "Ở các nước phát triển như chúng ta, mọi người đang có tuổi thọ cao hơn".

Nhưng đáng lo ngại hơn là ung thư tuyến tiền liệt, v‌ú và ung thư đại trực tràng đang ngày càng gia tăng. Số ca mắc ung thư tuyến tiền liệt đã tăng 52% từ 2003-2012, ung thư v‌ú cũng tăng 25%. Một yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư là hút thuốc, Soo nói. Thống kê đưa ra bởi Hội đồng Xúc tiến sức khỏe từ năm 2010 cho thấy 16% những người trẻ độ tuổi 18-29 hút thuốc thường xuyên, tăng từ 12% trong năm 2004.

Các yếu tố khác góp phần vào sự gia tăng của bệnh ung thư là chế độ ăn uống nghèo nàn và thiếu tập thể dục, bởi vì chúng ta đang "ăn quá nhiều và ăn các thực phẩm sai". Có ít con và có con muộn cũng gia tăng nguy cơ mắc ung thư ở phụ nữ.

Tuy nhiên, tình hình không quá ảm đạm. Nguy cơ mắc ung thư có thể được giảm đáng kể bằng cách thay đổi lối sống của mọi người, ví dụ như ngăn chặn những người trẻ tuổi khỏi việc hút thuốc. Nếu thành công, tỉ lệ t‌ử von‌g do ung thư gần như sẽ giảm 1/3.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật