Lộ vị trí neo đậu của 2 tàu chiến Mỹ bảo vệ Sochi

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đúng như tuyên bố hồi tháng 1.2014, Hải quân Mỹ đã điều 2 tàu chiến USSS Mount Whitney và USS Taylor tới khu vực phía tây của thành phố Sochi để bảo vệ Olympic năm nay.
Lộ vị trí neo đậu của 2 tàu chiến Mỹ bảo vệ Sochi
Vị trí tàu khu trục USS Taylor (dấu tên màu đỏ).

Vị trí của hai tàu chiến trên đã được chuyên trang Shipfinder.net công bố ngày 7.2.2014.

Trong đó, USS Mount Whitney là loại soái hạm đổ bộ thuộc Hạm đội 6 của Hải quân Mỹ từng tham chiến tại Libya năm 2011, sẽ có nhiệm vụ chỉ huy, kiểm soát và quản lý tất cả các hoạt động quân sự liên quan đến an ninh của Thế vận hội mùa đông tại Sochi.


Vị trí soái hạm USS Mount Whitney (dấu tên màu đỏ)

Còn USS Taylor là tàu khu trục tên lửa lọi nhỏ có khả năng bảo vệ vận chuyển trên biển, trang bị hệ thống chống ngầm ASW và có thể hộ tống các đơn vị khác của Hải quân. Đồng thời khu trục hạm này còn mang theo cả hai trực thăng đa năng hạng nhẹ SH-60 có thể triển khai chiến tranh trên biển cũng như thực hiện các cuộc tìm kiếm và cứu hộ.

Nếu tàu USS Mount Whitney có thể phối hợp bất kỳ hoạt động nào trên không và trên biển thì tàu USS Taylor sẽ thực hiện loạt nhiệm vụ để mắt tới các tàu ngầm, tàu gián điệm, tàu tuần dương tên lửa dẫn đường của Nga đang hoạt động trong vùng nước này.

Được biết, cả hai chiến hạm được Mỹ điều tới bảo vệ an ninh cho Thế vận hội mùa đông năm 2014 trong bối cảnh quan ngại các cuộc khủ‌ng b‌ố có nguy cơ gia tăng sau các cuộc tấn công xảy ra tại Volgograd vào tháng 12 năm ngoái.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật