Theo Hoàn cầu Thời báo, Mỹ có thể sử dụng B-52 để bảo vệ Nhật Bản, nếu Trung Quốc đánh chiếm quần đảo quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Trích dẫn tin tức báo chí Nhật, tờ Hoàn cầu Thời báo lo ngại máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ (từng xâm nhập khu vực xác định phòng không của Trung Quốc năm ngoái) có thể được triển khai đến khu vực này một lần nữa để tiến hành ném bom chiến lược chống Trung Quốc từ căn cứ không quân ở Guam.
Hoàn cầu Thời báo cũng trích dẫn tờ Nihon Keizai Shimbun có trụ sở tại Tokyo cho biết Hải quân Mỹ có khả năng thay thế tàu đổ bộ USS Denver (lớp Austin) hiện đang đóng quân tại Nhật Bản bằng tàu tấn công đổ bộ hiện đại USS Green Bay (lớp San Antonio) vào năm 2015. Với trọng lượng rẽ nước 16.914 tấn, tàu tấn công đổ bộ USS Green Bay không chỉ là lớn hơn so với tàu USS Denver mà còn có khả năng mang theo 5 máy bay chở quân cất cánh thẳng đứng MV- 22 Osprey và 14 xe bọc thép tấn công đổ bộ.
Theo Hoàn cầu Thời báo, từ căn cứ hải quân ở Sasebo mạn tây nam Nhật Bản, tàu USS Green Bay có thể phát động một cuộc tấn công đổ bộ nếu Trung Quốc cố gắng chiếm giữ quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Ngoài tàu tấn công đổ bộ này, Mỹ đã triển khai các máy bay tuần tra biển phản lực Boeing P-8 Poseidon, thay thế loại P-3C cũ, để đối phó với tàu ngầm của Hải quân Trung Quốc.
Sau khi thành lập ADIZ trên Biển Hoa Đông hồi cuối tháng 11/2013, Trung Quốc đã thay thế Nga và Triều Tiên trở thành mối quan tâm hàng đầu của Lực lượng phòng vệ trên không của Nhật Bản. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết máy bay chiến đấu của Nhật Bản Air đã phải cất cánh 453 lần để ngăn chặn các máy bay xâm nhập vào ADIZ của nước này. Trong khi đó, máy bay Trung Quốc đã xâm nhập ADIZ Nhật Bản tới 295 lần, so với 158 lần của máy bay Nga.