Tổng thống Putin và màn “ngoại giao cờ chớp” tại Sochi

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chỉ vẻn vẹn trong vòng 2 ngày trước lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông Sochi, Tổng thống Nga Putin đã kịp hội đàm và trò chuyện với hơn hai mươi nguyên thủ thế giới. Các cuộc gặp mặt “siêu tốc” diễn ra như một ván “cờ chớp” trong môn cờ vua.
Tổng thống Putin và màn “ngoại giao cờ chớp” tại Sochi
Ảnh minh họa

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm với người đồng nhiệm Ukraina, Tổng thống Viktor Yanukovych vào đêm 7-2. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh ở Ukraine vẫn đang rất căng thẳng bởi làn sóng biểu tình B.L của phe đối lập và Kiev đang cần hỗ trợ tài chính từ bên ngoài để vượt qua những khó khăn kinh tế trong nước

Chi tiết của cuộc gặp không được hai bên tiết lộ, tuy nhiên, giới quan sát cho rằng có thể nhà lãnh đạo Ukraine đã thảo luận với nhà lãnh đạo Nga về khoản vay 15 tỷ USD mà Moscow cam kết dành cho Kiev nhưng đang tạm dừng cho đến khi Ukraine thành lập được chính phủ mới. Ngay sau đó, ông Vladimir Putin đã hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Kyrgyzstan vào ngày 8-2.

Tổng thống Putin đã có cuộc gặp mặt với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và trao đổi về quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Tại cuộc gặp, Tổng thống Putin khẳng định, Nga và Nhật đang cùng hợp tác rất có hiệu quả trong một loạt cơ quan quốc tế, góp phần quan trọng tăng thêm sự tin tưởng trong quan hệ hai nước, tạo tiền đề cho các cuộc gặp để giải quyết hòa bình vấn đề tranh chấp quần đảo Kuril.

Về phần mình, Thủ tướng Nhật Bản cũng bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ của mình về lễ khai mạc Olympic hoành tráng và mong muốn thắt chặt quan hệ song phương trong tương lai. Ông Shinzo Abe nhấn mạnh, cuộc gặp mặt lần thứ 5 giữa hai vị nguyên thủ quốc gia có thể mở ra một trang mới cho quan hệ giữa hai nước.

Tổng thống Putin và Thủ tướng Shinzo Abe đã thống nhất sẽ tiến hành cuộc gặp song phương tiếp theo bên lề Hội nghị Thượng đỉnh “G-8” sẽ diễn ra tại Sochi vào ngày 4,5-6 tới. Dự kiến khoảng tháng 10, tháng 11 năm nay Tổng thống Putin sẽ sang thăm Nhật Bản.

Tại lễ khai mạc Thế vận hội Sochi, ông Vladimir Putin đã kịp gặp các nhà lãnh đạo của Trung Quốc, Tajikistan, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, trong buổi lễ tiếp đón, Tổng thống đã nói chuyện với hơn một nửa trong số 44 người đứng đầu quốc gia đến tham dự khai mạc Olympic. Trong số này, đáng chú ý là cuộc gặp với 2 vị nguyên thủ quốc gia Ukraine và Nhật Bản.

Trước đó, nguyên thủ Nga nói với các phóng viên rằng ông sẽ thảo luận với các đồng nghiệp nước ngoài các vấn đề thế giới khác nhau “bên lề” Thế vận hội. “Tôi tin chắc rằng chúng tôi sẽ sử dụng cơ hội này để nói chuyện trong một không khí thoải mái và thân thiện”, tổng thống nói.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật