Không căng thẳng tàu, xe sau Tết

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thời gian nghỉ Tết kéo dài, nhu cầu đi lại của người dân tăng nhưng các doanh nghiệp vận tải ở Đà Nẵng đã chủ động tăng xe, tăng tuyến… nên tình hình tàu, xe sau Tết tại Đà Nẵng không quá căng thẳng.
Không căng thẳng tàu, xe sau Tết
Lực lượng CSGT kiểm tra các phương tiện trên tuyến quốc lộ 1A, khu vực xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang

Tăng giá vé nhưng không thiếu xe

Theo ghi nhận, lượng khách ở Đà Nẵng đón xe đi vào các tỉnh phía Nam, đặc biệt là TP HCM đã bắt đầu đi từ mồng 5 Tết (ngày 4-2-2014) và tăng dần theo các ngày sau đó. Tại khu vực bán vé ở Bến xe trung tâm thành phố trong những ngày qua, lượng khách đến mua vé có đông hơn ngày thường nhưng khá trật tự và thoải mái vì hầu hết đều có thể mua được vé theo nhu cầu. Tuy nhiên, giá vé dịp này của các nhà xe ở đây đều đã tăng từ 40-60% so với ngày thường. Trong đó, hầu hết mức giá của các hãng xe đều dao động ở mức 650.000-700.000 đồng/vé đối với tuyến Đà Nẵng đi TP. Hồ Chí Minh (tùy theo chất lượng của từng hãng).

Theo ông Lê Viết Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Quản lý bến xe Đà Nẵng, sau Tết chủ yếu là hành khách đi tuyến Đà Nẵng -TP.Hồ Chí Minh và các tuyến xe lên các tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh phía Nam. “Do thời gian nghỉ Tết năm nay kéo dài hơn năm trước nên hành khách thoải mái trong việc lựa chọn thời gian để vào lại nơi làm. Do đó, tình trạng căng thẳng vé không xảy ra. Ngoài số vé xe đã bán cho hành khách từ trước Tết, hầu hết các hãng xe vẫn còn dư vé đi các tỉnh phía Nam. Chúng tôi cũng đã tiến hành tăng cường thêm khoảng hơn 20 đầu xe để đáp ứng nhu cầu”, ông Hoàng khẳng định.

Còn tại Ga Đà Nẵng, lượng khách tới mua vé tàu sau Tết cũng khá thưa vắng. Thi thoảng mới có một vài khách tới hỏi mua vé tàu - chủ yếu là đi vào Nam. ông Dương Đăng Minh, Phó trưởng Ga Đà Nẵng, cho biết đến chiều ngày 7-2 (tức ngày mồng 8 Tết), nhà ga vẫn còn hàng trăm vé tàu đi các tỉnh phía Nam chưa bán hết. Kể cả từ hôm nay đến hết ngày 21-1 âm lịch vẫn còn nhiều vé phục vụ nhu cầu của hành khách. “Sau Tết thì khách ra Bắc cũng khá đông, nhưng chủ yếu là vào Nam. Tuy nhiên, năm nay tình hình vé tàu không căng thẳng như mọi năm. Hành khách vẫn có thể đến mua vé trước giờ tàu chạy. Lượng khách đến mua vé cũng thưa hơn mọi năm. Có thể là do các loại phương tiện khác nhiều hơn nên họ có thêm nhiều lựa chọn khác ngoài tàu”, ông Minh nói.

Xe đường dài cũng “đủng đỉnh”

Cũng theo ghi nhận của chúng tôi, số lượng xe giường nằm chạy tuyến Bắc - Nam đi qua địa bàn Đà Nẵng trong những ngày qua cũng khá đông, thế nhưng rất ít gặp các xe chở quá số người quy định. Tại tuyến đường tránh Hải Vân - Túy Loan và quốc lộ 1A đi qua địa bàn xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang), hằng ngày có hàng nghìn lượt xe khách chạy qua khu vực này, tuy nhiên hầu hết các xe đều chấp hành tốt an toàn giao thông. Tại Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) cửa ô Hòa Phước, khi lực lượng CSGT kiểm tra các xe khách chạy tuyến Bắc - Nam và Nam - Bắc cũng chưa phát hiện xe chở quá số người quy định trong những ngày sau Tết Giáp Ngọ, thậm chí nhiều xe còn chưa đủ lượng khách.

Tài xế Nguyễn Văn Hùng - xe khách BKS 43B-01708 (chạy tuyến Đà Nẵng - TP. Hồ Chí Minh) cho biết, năm nay do nghỉ Tết dài ngày nên sau Tết người dân “đủng đỉnh” vào Nam hoặc ra Bắc. Vì thế, không xảy ra tình trạng “sốt” vé, “cháy” xe như những năm trước. Ngoài ra, năm nay tại Đà Nẵng, nhiều DN vận tải tăng chuyến để phục vụ hành khách nên đã có sự cạnh tranh gay gắt giữa các hãng xe với nhau, hành khách không lo chuyện thiếu vé vào Nam. Anh Lê Quốc Thái - một hành khách vào Nam cho biết, do Tết năm nay được nghỉ nhiều nên việc chọn phương tiện đi lại sau Tết không quá vất vả. Trong khi đó, các nhà xe đã chuẩn bị sẵn phương tiện vận tải nên việc rải đều ra phục vụ trong các ngày sau Tết không bị áp lực như mọi năm.

Sau Tết, nhiều xe khách giường nằm chạy tuyến Đà Nẵng - TP. Hồ Chí Minh vẫn còn chỗ trống

Theo đại diện Trạm CSGT cửa ô Hòa Nhơn, năm nay do lượng xe phục vụ hành khách vào Nam khá nhiều nên không xảy ra tình trạng xe “nhồi” xe “nhét”. Qua kiểm tra từ ngày 25-12-2013 đến ngày 5-2-2014, lực lượng chức năng chủ yếu phát hiện và xử lý các trường hợp xe vi phạm như: chạy quá tốc độ, không đóng cửa, chuyển làn, để hàng trong khoang, xếp hàng trên nóc…, còn vi phạm chở quá số người quy định rất ít.

Trung tá Nguyễn Ngọc Rạng, Trạm trưởng Trạm CSGT cửa ô Hòa Phước, các lỗi như chạy quá tốc độ và chở quá số người quy định… dịp sau Tết của xe khách năm nay đã giảm đi rất nhiều. Thậm chí, nhiều xe khách còn trống rất nhiều ghế. Từ ngày mồng 5 đến hết ngày mồng 7 Tết Giáp Ngọ, mới chỉ phát hiện và xử phạt vài trường hợp xe khách chạy tuyến đường dài từ Bắc vào Nam chở vượt từ 1-2 hành khách. “Một phần do công nhân năm nay được phía công ty chủ động trong việc hợp đồng thuê xe đưa đón. Bên cạnh đó, những năm trước, hầu hết xe từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh… là những nơi thường có đông công nhân nên thường hay xảy ra quá tải. Thế nhưng, năm nay do lực lượng CSGT ở các tỉnh đó thực hiện kiểm tra nghiêm túc từ gốc nên tình hình vi phạm của xe khách đường dài đã giảm hẳn. Chỉ còn một số xe khách chạy tuyến ngắn như Quảng Nam, Quảng Ngãi… vẫn còn lộn xộn. Chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra, nhất là chú trọng xử lý tại khu vực cầu vượt Hòa Cầm”, Trung tá Rạng cho hay.

Theo thống kê của Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng: Từ ngày 28-1 đến sáng ngày 7-2 (tức từ 28 đến ngày mồng 8 Tết), trên địa bàn thành phố không xảy ra tai nạn giao thông (TNGT) đường sắt, đường thủy. TNGT đường bộ xảy ra 5 vụ, làm chết 4 người, bị thương 7 người (không tăng số vụ so với cùng kỳ Tết Quý Tỵ 2013 nhưng tăng 2 người chết và tăng 4 người bị thương).

Thực hiện kế hoạch về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) của Bộ Công an và kế hoạch của Giám đốc Công an thành phố về tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý tình hình ANTT, ATGT trên địa bàn, Phòng CSGT cùng phối hợp với các lực lượng chức năng khác lập 5 tổ công tác chốt chặn, kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, đảm bảo tình hình ANTT, ATGT trên địa bàn. Kết quả, kiểm tra, lập biên bản 408 trường hợp vi phạm ( 280 mô tô, 33 ô tô tải, 92 ô tô khách, 3 ô tô con). Xử phạt 305 trường hợp, nộp kho bạc Nhà nước gần 150 triệu đồng. Tạm giữ 35 mô tô; tước Giấy phép lái xe 20 trường hợp.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật