Tin liên quan
Trước đó trang tin công nghệ TechAsia cho biết, đến nay, tại hơn 100 quốc gia, Flappy Bird đã trở thành ứng dụng được tải nhiều nhất trên gian ứng dụng trực tuyến App Store dành cho các thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS. Ấn tượng hơn nữa, nhờ nguồn thu từ bán quảng cáo trên Flappy Bird, Nguyễn Hà Đông tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn của tờ The Verge là anh "bỏ túi" 50.000 USD, tương đương hơn 1 tỷ đồng, mỗi ngày.
Trong khi đó theo bài viết "Flappy Bird: có phải là trò chơi tốt nhất từ trước tới nay giành cho iPhone và iPad không?" của tác giả Lou Hattersley được đăng tải trên Macworld.co.uk ngày 5.2.2014 đánh giá dù Flappy Bird đang là trò chơi lớn nhất trên App Store nhưng lại không phải là một trò chơi có "chất lượng tốt".
Bài viết cho rằng, Flappy Bird có rất nhiều nhược điểm với một kỹ thuật và đồ họa nghèo nàn. Các hình ảnh của trò chơi có độ phân giải thấp, những con chim bay với thân màu vàng, môi to màu đỏ và mắt đơn được đặt trong ba khung hình của hình ảnh động để hoàn thành hiệu ứng retro. Các phông nền màu xanh và hệ thống đường ống cùng với dòng chữ được thiết kế thô. Các tình huống của trò chơi diễn ra lặp lại và tẻ nhạt.
Tác giả bài viết nhận định, Flappy Bird có thể vẫn là một sản phẩm của một nhà phát triển game còn đang "mài giũa nghề của mình". Flappy Bird chỉ là game phổ biến chứ không phải game được xếp hạng ở vị trí số một.
Mặc dù vậy, bài viết vẫn không thể né tránh được sự thật khi đưa ra con số thống kê, Flappy Bird hiện đang nhận được 10.000 lượt đánh giá và được App Store xếp ở cấp 4 sao. Đồng thời tác giả bài viết cũng phải thừa nhận, Flappy Bird thực sự là một trò chơi gây nghiện với ý tưởng chơi cực khó, người chơi có thể thất bại ngay lập tức và nhanh chóng chơi lại trong khoảng 10 giây. Đồng thời đây là một trò chơi miễn phí dù có các banner quảng cáo nhưng chúng không gây ảnh hưởng tới tầm nhìn người chơi.