Công bố thông tin về tổ chức lừa đảo “Gia đình Rồng”

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chiều nay (21/1), tại thành phố Hồ Chí Minh Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tại phía Nam họp báo thông tin về “gia đình rồng” thuộc tổ chức “Hoa mai hội” tung tin có nhiều kho báu ở Việt Nam. Cơ quan An ninh điều tra khẳng định đây là tổ chức lừa đảo.
Công bố thông tin về tổ chức lừa đảo “Gia đình Rồng”
Cơ quan chức năng họp báo chí.

Người đứng đầu nhóm lừa đảo này là Lê Văn Dũng, tự xưng là Ba Vương, tổng tài chủ người quản lý kho báu của “Gia đình nhà Rồng” thuộc tổ chức “Hoa Mai hội” ở Việt Nam và có cả người nước ngoài tham gia. Tổ chức này đã tung tin hiện đang sở hữu nhiều kho báu, kho tiền đôla rải ở Việt Nam. Trong đó 1 kho vàng ở huyện Lăk, tỉnh Đắk Lắk.

Tổ chức này lừa đảo đánh vào lòng tham và sự nhẹ dạ cả tin của nhiều người, kể cả cán bộ  cao cấp đã nghỉ hưu ở khu vực Tây Nguyên góp tiền, giúp sức cho hành vi lừa đảo này. Hậu quả là nhiều gia đình đã lâm vào cảnh tiền mất, tật mang, gây mất an ninh trật tự trong khu vực.

Đại tá Nguyễn Xuân Mừng Phó thủ trưởng Cơ quan anh ninh điều tra Bộ Công an nói: "Đây là tổ chức lừa đảo, lợi dụng danh nghĩa uy tín của cán bộ về hưu để lừa đảo. Nhiều người tham gia vì lòng tham, nghĩ sẽ được chia phần trăm kho báu. Nhưng tất cả đều là lừa đảo không có 1 kho báo nào trên đất nước Việt  Nam”

Tham gia “Gia đình Rồng” còn có Ngô Văn Hân, hành nghề buôn bán tự do nhưng được “Tổng tài chủ” Ba Vương bổ nhiệm là trợ lý cao cấp của Tổng tài chủ, hàm “Trung tướng an ninh”.

Ông Hân xưng là “cụ” đang trông coi kho vàng cổ ở huyện Lắc. Ngoài ra có ông Nguyễn Phú Quốc, giám đốc Cty đầu tư xây dựng miền nam QK cùng tham gia lôi kéo nhiều cựu quan chức đã làm việc trong bộ máy Nhà nước.

Câu chuyện về kho tiền cổ, kỉ vật được nhóm đối tượng nói trên dựng lên cùng với hình ảnh kèm theo, khiến các cựu quan chức và nhiều người tưởng thật, cùng bỏ hàng tỉ đồng để đầu tư khai thác để mong hưởng được tỉ lệ phần trăm của tổng số tài sản này. Theo đại tá Nguyễn Xuân Mừng, Phó thủ trưởng cơ quan ANĐT cho biết, thủ đoạn tạo dựng lòng tin cho các con mồi được tổ chức “Hoa Mai hội” cũng như “gia đình Rồng” bằng các dựng các bằng chứng “ma ma phật phật” lúc ẩn lúc hiện khiến các con mồi mê muội, u mê phải quyết tâm đi theo. Trong đó có cả việc giải chữ ký lãnh đạo cao cấp để dẫn dụ con mồi và các cựu quan chức càng tin rằng “kho tiền, kỉ vật cổ là có thật, phải thu hồi cho Nhà nước, nhằm mang về giá trị tài sản cho đất nước hàng trăm triệu đô la”.

Quyết định phong tướng cho ông Hân

Cơ quan ANĐT còn cho biết, ngoài những người trong nước tham gia còn có người nước ngoài. Trước đó vào tháng 10/2013, cơ quan ANĐT đã công bố vụ lừa đảo của nhóm đối tượng tự xưng tổ chức “Hoa mai hội” dựng câu chuyện “Kho tiền cổ” để chiếm đoạt lừa đảo và đã khở tố, bắt giam Nguyễn Thành Chơn, một “mắt xích” của tổ chức “Hoa mai hội”.

Theo cơ quan an ninh, sau khi được công bố thông tin rộng rãi, các cơ quan chức năng vùng sâu vùng xa đã có cảnh giác mang lại hiệu quả lớn. Tưởng chừng vụ việc bị ngăn chặn thì những đối tượng khác cụ thể là “gia đình Rồng” đã lợi dụng vào thông tin “Hoa mai hội” lại tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo.

Những thành viên “gia đình Rồng” cùng các tang vật giả tạo nhằm dẫn dụ “con mồi”, trong đó có nhiều doanh nhân, người nước ngoài, có “Kho tiền cổ” để đầu tư, tìm kiếm. Ảnh Hữu Vinh

Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành mở rộng khoanh vùng đối tượng để tiến hành xử lý Hình Sự nhóm đối tượng này.

Theo đó, cơ quan ANĐT đề nghị những ai biết thông tin về tổ chức “Hoa mai hội”, “gia đình Rồng” của nhóm Ba Vương, cung cấp thông tin, hỗ trợ điều tra đến địa chỉ mail: daklak_ca@yahoo.com.vn


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật