Theo SOA, Bắc Kinh hi vọng sẽ mở ra nhiều hơn cơ hội sử dụng Giao Long tại các tổ chức và công ty, chứ không đơn thuần phục vụ thăm dò đáy đại dương như hiện nay.Năm 2012 chứng kiến một thành tích vượt bậc của Giao Long kể từ khi nó được chế tạo.
Tàu ngầm thăm dò đáy biển do Trung Quốc chế tạo hoàn toàn trong nước, đã đạt mức lặn sâu kỉ lục hơn 7000m tại rãnh Mariana, Thái Bình Dương.Ông Liu Cigui, người đứng đầu SOA cho biết: “Trung Quốc sẽ tích cực tận dụng sự đồng thuận quốc tế trong vấn đề thăm dò đại dương để tiến hành các hoạt động nghiên cứu biển sâu và đánh giá tài nguyên”.
Cũng theo ông Liu, trong năm 2014 Trung Quốc sẽ tiến hành chuyến thám hiểm khoa học thứ 30 đến Nam cực, thứ 6 đến Bắc cực và tiến hành các đánh giá thường niên tại Trạm nghiên cứu Hoàng Hà.Trung Quốc cũng sẽ tăng cường giám sát mức độ phóng xạ trong vùng biển quốc tế , thiết lập một hệ thống cảnh báo phóng xạ sớm ở Tây Thái Bình Dương, và báo cáo thông tin cho các quốc gia khác bằng bất kì cấp độ nào, ông này thêm vào.
“Trung Quốc sẽ đẩy mạnh việc chế tạo các tàu nghiên cứu, bao gồm các tàu phá băng, tàu mẹ cho loại tàu ngầm tương tự Giao Long và tàu nghiên cứu toàn diện; đồng thời xúc tiến việc đóng thêm 20 tàu mới cho lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc”, người đứng đầu SOA cho biết.