Dùng máy bay không người lái chống… gian lận thi cử

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mới đây, một trường học của Bỉ đã ra mắt sản phẩm máy bay không người lái có nhiệm vụ như một giám thị coi thi nhằm ngăn ngừa những gian lận trong thi cử của học sinh.
Dùng máy bay không người lái chống… gian lận thi cử
Máy bay không người lái thu nhỏ đang giám sát các học sinh chống hành vi gian lận trong thi cử.

Trường Thomas More ở Mechelen đã áp dụng một mô hình máy bay không người lái nhỏ để phát hiện và hạn chế các hành vi gian lận của học sinh trong các kỳ thi.

Chiếc máy bay thu nhỏ có tên là DJI Phantom, với trang bị một camera GoPro, sẽ được một giám thị điều khiển từ xa. Các hình ảnh thu nhận được sẽ hiển thị trên một màn hình trước mặt giám thị. Tất cả những hành vi gian lận của học sinh sẽ không thể qua mắt chiếc “máy bay giám thị”.

Chiếc máy bay sẽ giám sát từng hành động của các thí sinh.
Tuy nhiên, những tiếng động từ cánh quạt của chiếc DJI Phantom cũng là một yếu tố khiến các em học sinh bị mất tập trung và phân tán tư tưởng làm bài thi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật