Không thể thu ngắn trong một đêm!

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đạo diễn Hàn Quốc Kim Jong Hak - người từng thực hiện nhiều bộ phim truyền hình ăn khách như Đồng hồ cát, Giày thủy tinh, Ngôi nhà hạnh phúc, chu‌yện tìn‌h buồn, Dae Chang Gum... và mới đây nhất là Tứ thần ký - đã nhận xét như vậy trong cuộc trò chuyện với báo giới TPHCM vào chiều 16-9
Không thể thu ngắn trong một đêm!
Ảnh minh họa
Phóng viên: Nhiều nhà sản xuất phim rất ngán làm phim cổ trang vì cực và tốn kém. Trong khi đó, phần lớn những phim ông thực hiện lại thuộc dạng này. Vì sao ông lại yêu thích thể loại cổ trang?
- Đạo diễn Kim Jong Hak: Tôi nghĩ dạng phim lịch sử sẽ là “điểm nối” các nước châu Á chúng ta lại gần với nhau. Khi xem một phim cổ trang Hàn Quốc, khán giả châu Á dễ dàng cảm nhận được sự gần gũi, tương đồng với nước mình. Ngoài ra, tôi cũng muốn quảng bá văn hóa Hàn Quốc ra nước ngoài và phim ảnh là cách quảng bá văn hóa dễ nhất.

. Ông đã xem bộ phim truyền hình VN nào chưa và cảm nhận của ông thế nào?

- Mấy ngày qua, tôi xem được một vài phim chiếu trên truyền hình nhưng không biết tên. Cảm nhận chung của tôi là phim cứ đều đều; nội dung không thu hút; ánh sáng, góc quay không ấn tượng, không tạo cảm xúc cho người xem. Chẳng hạn những đoạn diễn tả sự hồi hộp nhưng máy quay đặt tít trên cao. Góc máy không phù hợp với nội dung cần tả.

. Lần đầu tiên đến VN tìm hiểu thị trường, ông cũng đã có buổi làm việc với đại diện Hãng phim Đài Truyền hình TPHCM (TFS). Ông đã tìm ra cho mình cơ hội, triển vọng hợp tác làm phim nào không?

- Hợp tác làm phim cũng giống như tiến hành một cuộc hôn nhân. Tôi cần tìm hiểu thêm nhiều về văn hóa VN để việc hợp tác sau này được tốt đẹp. Phim ảnh VN và Hàn Quốc có một khoảng cách và không thể chỉ qua một đêm khoảng cách ấy ngắn lại được. Nhưng cũng không nên bỏ cuộc mà phải tiếp tục tìm hiểu thêm.

. Phim truyền hình Hàn Quốc liên tục xuất hiện diễn viên trẻ. Ông có thể cho biết thêm về công tác phát hiện và đào tạo diễn viên mới ở Hàn Quốc?

- Hàn Quốc có rất nhiều công ty quản lý diễn viên. Họ phát hiện người mới bằng cách đến các trường điện ảnh phát danh thiếp hoặc “săn người” ở những trung tâm thương mại lớn và cuối cùng là tổ chức casting rộng rãi. Sau khi được tuyển dụng, họ sẽ được công ty đào tạo kỹ càng. Tôi nghĩ ở VN nên mở một trường đào tạo diễn viên như vậy, chắc sẽ kiếm được nhiều tiền hơn là đi làm phim.

. Ông nghĩ gì khi được tạp chí điện ảnh Premier bình chọn là nhân vật quyền lực thứ hai của làng giải trí Hàn Quốc?

- Tôi cố gắng giữ danh hiệu này trong 10 năm nữa!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật