Trung Quốc bày tỏ hy vọng về hòa bình Trung Đông

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trung Quốc sẵn sàng đóng vai trò tích cực trong đàm phán hòa bình giữa Palestine và Israel.
Trung Quốc bày tỏ hy vọng về hòa bình Trung Đông
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (Ảnh AP)

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 18/12 đã tuyên bố như trên khi ông gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem.

Cuộc gặp diễn ra ngay sau khi Ngoại trưởng Vương Nghị thăm thành phố Ramala (Bờ Tây) và gặp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas.

Trong một tuyên bố chung với Thủ tướng Netanyahu, ông Vương Nghị nói: “Tôi hy vọng Israel và Palestine sẽ thực sự nắm lấy cơ hội lịch sử này, gặp gỡ nhau, phát đi các thông điệp thiện chí và cuối cùng tìm kiếm các biện pháp giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại”.

“Việc này sẽ giúp tạo ra một nền hòa bình thực sự giữa Israel và Palestine và đặt nền móng tốt cho một nền hòa bình, ổn định rộng rãi hơn tại Trung Đông. Là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò tích cực trong vấn đề này”, ông Vương Nghị khẳng định.

Dự kiến, hôm nay (ngày 19/12), Ngoại trưởng Vương Nghị sẽ gặp Ngoại trưởng Israel Agvidor Lieberman và Tổng thống Shimon Peres.

Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng thăm Trung Đông và tuyên bố Israel và Palestine vẫn cam kết với các cuộc đàm phán hòa bình, và tình hình đang tiến triển để có thể tiến tới kí kết một thỏa thuận toàn diện vào tháng 4 năm tới.

Ông Kerry cho biết, Israel và Palestine đang thảo luận về một thỏa thuận khung giải quyết các vấn đề mấu chốt nhất trong cuộc xung đột đã diễn ra hàng chục năm qua

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật