Hãy dừng lại trước khi quá muộn!

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đó là lời khuyên của rất nhiều bác sỹ trước hiện tượng một số phụ huynh tiêm loại biệt dược này để làm chậm lại quá trình dậ‌y th‌ì của con em mình, với mong muốn có một chiều cao tối ưu trong tương lai.
Hãy dừng lại trước khi quá muộn!
Hãy để các em sống hồn nhiên theo độ tuổi của mình

Trên một diễn đàn về giới tính, chúng tôi gặp chị Nguyễn Thúy Anh, nhà số 8, ngõ 53, phố Hồng Mai với một thông tin: “Tôi có một cháu trai năm nay 14 tuổi, cháu phát triển bình thường, bắt đầu có dấu hiệu dậy thì. Một người bạn rủ tôi cho cháu đi tiêm Diphereline với lý do để cháu có thể cao thêm khi đã ngoài 20.

Tôi nghĩ như thế cũng tốt vì chúng tôi đều có chiều cao khá khiêm tốn”. Để tìm hiểu thông tin mà chị Thúy Anh đưa ra, chúng tôi đã tìm gặp các chuyên gia về vấn đề này để tìm hiểu loại thuốc này có thật sự mang lại tác dụng như thế hay không.

Kết quả, chúng tôi được biết, Diphereline là một loại thuốc có tác dụng chính là điều trị ung thư tiền liệt tuyến ở nam giới, u xơ tử cung, nội mạc tử cung ở nữ giới và tác dụng ngoài mong muốn của nhà sản xuất là ức chế tổng hợp hormon hướng sin‌ּh dụ‌ּc LH (hormon tuyến yên), giảm hormon sin‌ּh dụ‌ּc dẫn đến làm chậm quá trình dậy thì ở trẻ em. Đây là loại thuốc duy nhất được Bộ Y tế Việt Nam cho phép để chữa bệnh dậy thì sớm.

 

Không nên lạ‌m dụn‌g thuốc điều trị hormone

Cần phải xác định rõ ràng về dậy thì sớm thật và dậy thì sớm giả. Nếu như đứa trẻ đó thật sự bị dậy thì sớm thì mới phải dùng thuốc Diphereline, còn nếu không thì không có lý do gì để cho một đứa trẻ phát triển bình thường lại phải dùng thuốc. Diphereline là một loại thuốc điều trị các bệnh có liên quan đến hormone, dù chưa khẳng định có sự nguy hiểm về sinh sản, nhưng đã là thuốc, sẽ có tác dụng phụ ngoài mong muốn.

Hơn nữa, Diphereline là một loại thuốc đã được phép sử dụng của Bộ Y tế, nên xuất hiện rộng rãi trên thị trường, người tiêu dùng dễ tiếp xúc, nhưng quan điểm của những người làm chuyên môn chúng tôi một lần nữa khẳng định, không nên điều trị cho trẻ em khi không có hướng dẫn chỉ định của bác sỹ.

Diphereline là loại thuốc điều trị bệnh của người lớn, việc nó có tác dụng ức chế noãn không cho hệ sin‌ּh dụ‌ּc của cả bé trai và bé gái phát triển chỉ là một tác dụng phụ của thuốc, vì thế nên tuyệt đối không được dùng cho trẻ em đã dậy thì một cách bình thường (sau 10 tuổi với nữ và 13 với nam).

TS.BS Hoàng Kim Ước (Phó Giám đốc bệnh viện  Nội tiết Trung ương)

Tuổi dậy thì của trẻ em theo các cụ xưa là “nữ thập tam, nam thập lục”, nhưng thời đại ngày nay, khi mọi thứ phát  triển, trẻ em được tiếp xúc nhiều hơn với các phương tiện truyền thông, mở mang hiểu biết trên mọi lĩnh vực, cộng với việc ăn uống đầy đủ cũng mang lại cho các em một c‌ơ th‌ể khỏe mạnh dẫn đến việc dậy thì sớm.

Theo thông số quốc tế, trẻ em đến tuổi dậy thì từ 9-13 tuổi đối với nữ và 11-16 tuổi đối với nam.

Còn ở Việt Nam, chậm hơn từ 1-1,5 năm, có nghĩa là em gái từ 10 tuổi trở lên và em trai từ 12 tuổi trở lên là hoàn toàn bình thường, phù hợp với sự phát triển sinh học.

Việc dậy thì sớm trước lứa tuổi này không phải là điều tốt, vì các em phát triển c‌ơ th‌ể hoàn thiện nhưng sự phát triển của não bộ không theo kịp, nên rất dễ dẫn đến tình trạng các em không điều khiển được hành vi của mình, dễ dẫn đến những sai lầm không đáng có.

Nếu phát hiện con mình dậy thì sớm trước tuổi, mới cần điều trị bằng Diphereline theo chỉ định của bác sỹ.

Tuy nhiên nhiều bậc phụ huynh lại không biết được điều này. Thấy con mình có dấu hiệu dậy thì sớm hơn bố mẹ ngày xưa, cho rằng như thế là dậy thì sớm, đưa con đi tiêm Diphereline để mong con dậy thì muộn, phát triển chiều cao lý tưởng, đồng thời hệ thống sin‌ּh dụ‌ּc không phát triển, không có những ham muốn thể xác khi tuổi còn nhỏ, không nghe theo lời rủ rê của kẻ xấu khi xem những hình ảnh thiếu thuần phong mỹ tục...

Nhưng việc tiêm thuốc này đi ngược lại nhịp sinh học đang phát triển của các em gây rất nhiều điều bất lợi. Tiến sỹ, Bác sỹ Hoàng Kim Ước - Phó Giám đốc bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết: “Diphereline có tác dụng đến xương, nếu lạ‌m dụn‌g thuốc này sẽ gây bệnh loãng xương. Và khi các em đang phát triển bình thường, tiêm thuốc này vào sẽ dẫn đến tâm sinh lý mất ổn định, buồn chán, thờ ơ với cuộc sống”.

 

Diphereline theo dược điển:

Thuộc nhóm dược lý                  hormon, nội tiết tố, với thành phần chính là Triptorelin, có tác dụng ức chế sự bài tiết hướng sin‌ּh dụ‌ּc, làm mất các chức năng của tinh hoàn và buồng trứng. Có hai loại thuốc tiêm là 3,75mg và 0,1mg. Chỉ định chính là điều trị ung thư tiền liệt tuyến ở nam giới, u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung ở nữ giới, vô sinh phụ nữ...

Giá một liều thuốc Diphereline tiêm dao động từ 2-2,5 triệu đồng. Với những đứa trẻ bị dậy thì sớm, mỗi tháng phải tiêm 1 mũi cho đến khi 14-15 tuổi - một số tiền không hề nhỏ.

Chưa cần nói đến vấn đề kinh tế, nhưng sự phát triển về sức khỏe, tâm sinh lý của trẻ em mới là điều cần phải thức tỉnh những bậc cha mẹ đang có những quan điểm sai lầm về tuổi dậy thì.

Cần tạo cho các em một môi trường sống, sinh hoạt lành mạnh, cùng với việc ăn uống đầy đủ dưỡng chất để các em có một c‌ơ th‌ể khỏe mạnh, phát triển bình thường chứ không phải tiêm thuốc làm chậm quá trình dậy thì sớm để các em có những điều đó.

Cần có quy định ai được tiêm Diphereline

 

 

Cách đây 2 năm tôi có nghe tin một cháu bé ở Biên Hòa, Đồng Nai, xuất hiện kinh nguyệt khi mới được 2 tuổi và được điều trị bằng Diphereline để cháu có thể phát triển bình thường như những đứa trẻ khác, nên tôi nghĩ thuốc này có tác dụng làm chậm quá trình dậy thì, rất có thể sẽ khiến con tôi dậy thì muộn, chúng tôi sẽ dễ kiểm soát sinh hoạt hàng ngày của cháu hơn.

Rất nhiều người đã khuyên tôi không nên cho cháu đi tiêm thuốc này, hại đến tâm sinh lý phát triển của cháu, nhưng tôi nghĩ, trong chỉ định của thuốc, có nói đến tác dụng chữa dậy thì sớm, thì nhà sản xuất phải đảm bảo nó không có hại. Tuy nhiên, khi được các bác sỹ tư vấn rằng tiêm thuốc này cho đứa trẻ phát triển bình thường như con tôi thì đó là việc làm không nên, tôi cũng có phần hơi băn khoăn. Nhưng tôi thấy vẫn có người cho con đi tiêm.

Vậy chúng ta cần có một quy định chính xác về tiêm loại thuốc này, ai là người được tiêm và không được tiêm. Ai cũng mong con mình có một chiều cao lý tưởng, nhưng chỉ vì lý do đó mà đi ngược lại với quá trình phát triển bình thường của c‌ơ th‌ể người thì đó là việc làm cần phải cấm.

Phùng Thu Hà, Công ty Xuất nhập khẩu Dệt may Việt Nam

Cần có sự  chăm sóc đặc biệt

Con gái tôi mới học lớp 5 trông đã như một thiếu nữ, cao 1m45, nặng 45kg và đã xuất hiện kinh nguyệt. Tôi đưa cháu đi khám, bác sĩ cũng kết luận cháu bị dậy thì sớm. Thật ra, đây là hiện tượng rất phổ biến. Bạn bè cháu cũng nhiều trường hợp bị như vậy.

Tìm hiểu thì tôi được biết nguyên nhân là do các cháu có chế độ dinh dưỡng quá đầy đủ, ăn nhiều chất bổ, lại lười vận động, làm thức dậy chức năng giới tính khiến trẻ bị dậy thì sớm. Tại khoa Nội tiết, bệnh viện Nhi TƯ trong vòng 10 năm trở lại đây cũng dã phải điều trị cho gần 100 trường hợp dậy thì sớm.

Trẻ dậy thì sớm nếu không được dạy bảo chu đáo sẽ có rất nhiều hậu quả: khuynh hướng tình dục không hợp với lứa tuổi, dễ bị xâm hại tình dục, trẻ yêu quá sớm làm gia tăng nguy cơ nạo phá thai ở tuổi vị thành niên, rối loạn nội tiết... Vì vậy tôi nghĩ cần đưa môn giáo dục giới tính vào nhà trường.

Về phía các bậc cha mẹ nên có sự chăm sóc đặc biệt, quan tâm, hướng dẫn những kỹ năng phòng vệ để trẻ tránh bị lạ‌m dụn‌g. Tôi không đồng ý với quan điểm tiêm thuốc làm giảm quá trình dậy thì ở các cháu vì chắc chắn sẽ có những tác dụng phụ không mong muốn. Hãy để c‌ơ th‌ể các cháu phát triển tự nhiên, nếu can thiệp có chăng là về vấn đề tâm lý mà thôi.

Chị Nguyễn Liên Hương, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật