Một phụ nữ tố bị sư Phương bó‌p c‌ổ, tát vào mặt

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vị sư thay tượng Phật bằng tượng mình còn bị tố đánh phụ nữ. Tháng 7/2013, sư Phượng đã đánh chị Nguyễn Thị Nhung (xã Hữu Bằng – Thạch Thất) phải nằm viện.rn
Một phụ nữ tố bị sư Phương bó‌p c‌ổ, tát vào mặt
Chị Nguyễn Thị Nhung cùng đơn kiện sư Thích Minh Phượng.

Sư Phượng coi ôtô hơn mạng người

Chị Nhung kể: “Hôm đấy, xe ôtô của sư Phượng đâm vào người chở gỗ, sư không quan tâm người đó có chết hay không mà lo xe của mình bị xước sơn, vỡ kính.

Tôi chạy lại đỡ người chở gỗ thì sư chửi rồi túm tóc bó‌p c‌ổ, tát vào mặt. Không hiểu sư bóp kiểu gì mà đầu tôi không ngẩng lên được suốt một tuần, tôi phải đi bệnh viện Sơn Tây chữa nửa tháng mới khỏi. Tôi đã làm đơn kiện nhưng đến nay không thấy chính quyền xử lý”.

Sư Phượng dùng đồ dành cho "đàn ông đích thực"

Sư Phượng còn bị tố là thường xuyên đóng cửa chùa làm dân làng không vào lễ Phật được. Dân làng còn bất bình vì việc sư Phượng đòi phải trả từ 3-5 triệu đồng cho việc gửi vong linh lên chùa.

Bên cạnh đó, lối sống khá xa hoa với phòng tắm đầy đủ tiện nghi, treo hình thiếu nữ bán khỏ‌ּa thâ‌ּn, dùng ô tô riêng... của sư Phượng cũng gây phả‌ּn cả‌ּm.

Khi phóng viên đến chùa còn phát hiện sư Phượng trữ một lượng lớn bia và rượu ngoại đắt tiền để... dùng riêng.

 

Nhà vệ sinh hiện đại của sư Phụng được xây ngay khuôn viên chùa Chân Long.

Dầu gội Romano "dành cho đàn ông đích thực" của sư Phượng.

Xe hơi và bia rượu không thể thiếu đối với sư Phượng.

Được biết thêm, trong suốt thời gian sư Thích Minh Phượng ở tại chùa Chân Long (12 năm), ngôi chùa đã “mất tích” nhiều đồ cổ như: bát hương, pho tượng, nghê đá… và thay đổi theo hướng tiêu cực gây bức xúc cho người dân.

Hiện tại, UBND xã Chàng Sơn không thể liên lạc được với sư Phượng, gọi điện thoại thì không nghe máy, bóng dáng sư Phượng không thấy tại địa phương.

Cũng trong những ngày qua, nhân dân xã Chàng Sơn đang rất tức giận, nhiều băng zôn đã được treo dài khắp ngõ đề nghị chính quyền trả lại chùa, pho tượng Minh Hoàng, bát hương cổ cho nhân dân và xử lý nghiêm khắc đối với sư Phượng.

Chùa Chân Long (xã Chàng Sơn – Thạch Thất – Hà Nội) được xếp hạng di tích lịch sử kiến trúc Quốc gia năm 1991. Năm 2011, sư Phượng được làm trụ trì chùa Chân Long.

Ngày 5/11/2013, sư Phượng trở nên "nổi tiếng" trên các phương tiền truyền thông đại chúng vì mang vào chùa thờ một bức tượng giống hệt mình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật