Em có tìm hiểu thì biết là bị rối loạn kinh nguyệt, có một số nguồn lại nói là rong kinh, em thật sự không biết lí do vì sao. Mong bác sĩ giải thích giúp. Cảm ơn bác sĩ. (Jo Miwol).
Trả lời:
Ở tuổi dậy thì, chu kỳ kinh thường không đều, khi dài khi ngắn hoặc vô kinh hoặc rong kinh. Nguyên nhân là do vòng kinh không có rụng trứng. Trong trường hợp này, bé gái thường vô kinh nhiều tháng, sau đó có kinh lại thì kinh kéo dài.
Trong trường hợp bị rong kinh, mỗi ngày người bệnh thấy có xuất huyết âּm đạּo không nhiều, có khi không ướt hết một băng vệ sinh nhỏ mà chỉ là một chút máu đen nhưng nếu ra huyết kéo dài nhiều tháng thì sẽ dẫn đến tình trạng thiếu máu nặng, đôi khi phải truyền máu. Thiếu máu sẽ làm ảnh hưởng đến sự phát triển của cô gái, ảnh hưởng đến sự học hành đồng thời sẽ có triệu chứng suy nhược cơ thể đi kèm theo.
Khi đến tuổi trưởng thành, tình trạng rối loạn kinh nguyệt sẽ được cải thiện vì hệ thống điều chỉnh nội tiết từ vỏ não xuống buồng trứng đã hoàn chỉnh. Triệu chứng này tương tự như phụ nữ ở lứa tuổi tiền mãn kinh. Đối với người trong lứa tuổi sinh đẻ mà vòng kinh không rụng trứng thường dễ bị hiếm muộn.