Loại 424 dự án thủy điện ra khỏi quy hoạch

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tại buổi họp báo ngày 15/10, Bộ Tài nguyên - Môi trường cho biết, sẽ hạn chế việc cấp phép mới khai thác khoáng sản, đồng thời chấn chỉnh lại công tác cấp phép tại các địa phương. Điều này xuất phát từ chỗ, thời gian qua, hoạt động khai thác khoáng sản diễn ra ồ ạt, thiếu hiệu quả, gây suy kiệt tài nguyên, hủy hoại môi trường…
Loại 424 dự án thủy điện ra khỏi quy hoạch
Việc khai thác khoáng sản sẽ được thắt chặt.

Trả lời câu hỏi của PV Báo CAND về tình trạng có nhiều doanh nghiệp xin giấy phép khai thác khoáng sản để bán dự án, ông Đổ Cảnh Dương - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khoáng sản – Địa chất cho biết: Luật Khoáng sản 2010 cho phép doanh nghiệp được mua bán, chuyển nhượng dự án song phải có điều kiện. Với giấy phép thăm dò, chỉ được mua bán, chuyển nhượng khi đã thăm dò được 50%. Đối với giấy phép khai thác, chỉ được mua bán, chuyển nhượng khi đã đầu tư xong hạ tầng khai thác. Nhà nước sẽ thu phần lợi nhuận từ việc mua bán.

Ông Dương cũng cho rằng, quan điểm của bộ là hạn chế cấp phép mới. Phần lớn các giấy phép đang hoạt động là được kí từ trước khi Luật Khoáng sản 2010 có hiệu lực. “Trước đây, chúng ta khuyến khích đầu tư vào khoáng sản. Nhưng sau khi Luật Khoáng sản 2010 có hiệu lực, việc khai thác sẽ được thắt chặt. Khai thác phải gắn với chế biến, không xuất khẩu thô. Việc cấp phép phải thông qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Các địa phương chỉ được cấp phép khai thác than bùn, khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường, khoáng sản nhỏ lẻ, ngoài qui hoạch của bộ. Bộ mới chỉ khoanh định 84 điểm khoáng sản nhỏ lẻ trên cả nước, trong khi các địa phương gửi danh sách lên rất nhiều”.

Liên quan tới việc loại 424 dự án thủy điện ra khỏi qui hoạch, đại diện Cục Quản lý tài nguyên nước cho biết: “Bộ Tài nguyên – Môi trường phối hợp với Bộ Công thương rà soát các dự án, nhận thấy việc loại bỏ 424 dự án là cần thiết. Phát triển thủy điện vẫn phải tiếp tục song phải qui hoạch tốt, đảm bảo an ninh công trình, đảm bảo di dân tái định cư, đảm bảo môi trường, sau cùng mới là hiệu quả kinh tế”.

Thủy điện chuyển dòng gây nhiều hệ lụy thời gian qua. Điển hình là việc thủy điện Đắk Mi 4 chuyển dòng, lấy nước từ sông Vu Gia về Thu Bồn, khiến cho hàng ngàn hộ dân ở thành phố Đà Nẵng thiếu nước sinh hoạt. “Với các thủy điện chuyển dòng, qui trình vận hành phải chặt chẽ hơn, đảm bảo an ninh công trình, đảm bảo nước cho hạ du. Nếu chuyển dòng, chủ đầu tư phải xin ý kiến của địa phương, nhân dân vùng lưu vực sông có ảnh hưởng và phải có ý kiến chấp thuận của Bộ Tài nguyên - Môi trường” - lãnh đạo Cục Quản lý tài nguyên nước khẳng định. Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường Trần Hồng Hà nhấn mạnh: “424 dự án bị loại bỏ chỉ mới phê duyệt trên giấy, nên không gây ra thiệt hại gì. Không giống như thủy điện Đồng Nai 6, 6A, chủ đầu tư đã thực hiện nhiều hạng mục.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật