Không quản được thì cấm ?

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chúng tôi mới lập gia đình, chồng tôi bị xuấ‌ּt tin‌ּh sớm. Nghe lời ai đó, chồng tôi áp dụng kiểu bóp chặt phương tiện để ngăn xuấ‌ּt tin‌ּh, còn buộc tôi phải trợ sức…
Không quản được thì cấm ?
Ảnh minh họa

Đây có lẽ là biện pháp chống xuất sinh sớm thô bạo nhất, hầu như ngày nay chẳng mấy ai dùng, trừ trường hợp quá bức bách, “túng hóa liều”, chỉ thấy ở các tân lang chưa quen trận mạc lại đang gặp áp lực “sĩ diện” quá lớn từ tân nương.

Trước hết, xét hiệu quả, với một cơ chế không thể trực quan hơn, người ta nghĩ đơn giản: bóp chặn “đường ra” của tin‌ּh dịc‌ּh tức đã ngăn được một vụ xuấ‌ּt tin‌ּh sớm (không xuất thì khỏi lo… sớm). Có hai yếu tố khiến biện pháp “không quản được thì cấm” không hiệu quả, nếu không nói là phá sản từ trong trứng nước là: 1 - Cái bị ông chặn dòng là đoạn niệu đạo dươ‌ּng vậ‌ּt, chặng cuối trước khi dòng tinh phóng ra ngoài. Nghĩa là, thực chất đoàn quân viễn chinh đã ra khỏi doanh trại, thực hiện xong lễ “tế cờ tiến phát”, nói thẳng là cú xuấ‌ּt tin‌ּh đã hoàn tất, nên cái gọi là chống xuấ‌ּt tin‌ּh sớm kiểu đó chỉ là một cú chui đầu vào cát của chú đà điểu. 2 - Giả sử có thể giữ được dòng tinh ở lại sào huyệt bằng phương pháp này thì chỉ những quý anh, quý ông có tố chất đặc biệt, có thể nhận ra thời điểm zero trước xuấ‌ּt tin‌ּh mới thành công. Thực tế, đó là cú nhấn nút rất khó nắm bắt, nếu không nói là vô phương.

Tạm thông phần lời, lỗ, đến lượt cái đáng ngại hơn là tác dụng phụ, thậm chí biến chứng của giải pháp bóp nghẹt này. Không cần là nhà sinh lý học, ai cũng có thể chỉ ra hậu quả chẳng hứa hẹn gì cho bộ máy (ống cái, ống phụ, van lớn, van nhỏ) khi chặn dòng một vụ phóng thủy lực nhiều lần. Lâu dài, tệ hơn, là lực dội ngược còn có khả năng gây ra vụ trào ngược hay trổ một lỗ dò tai hại dẫn tin‌ּh dịc‌ּh lọt vào hệ… tiết niệu (ai cũng biết đây là hai cơ quan láng giềng, dùng chung cơ sở hạ tầng). Sâu xa hơn, khi chỉ chăm chăm giải quyết nạn “hết tiền ngoài cổng”, sẽ chẳng thể tận hưởng được quyền lợi của kho‌ái cả‌m, cái lẽ sống của tình dục nói chung và xuấ‌ּt tin‌ּh nói riêng của các ông. Tất nhiên lâu ngày dài tháng, bị đối xử tệ quá nhiều, đến khi thiên hạ thái bình thì có khi ông chủ nhìn không ra mặt mũi kho‌ái cả‌m của mình.

Có lẽ bấy nhiêu đã đủ cơ sở để bạn khuyên ông xã từ bỏ hạ sách này. Đừng quên có nhiều cách chống xuấ‌ּt tin‌ּh sớm (cố tình lo ra để giảm kích thích thị giác, mang nhiều ba‌ּo ca‌ּo s‌ּu để giảm kích động tại chỗ, dùng loại condom chuyên dụng có lót thuốc tê…), dù cũng chẳng phải thượng sách nhưng so với việc “bóp hầu bóp họng” vẫn an toàn hơn.

Sau cùng, dù là người trên hay dưới gối, cũng đừng quên: xuấ‌ּt tin‌ּh sớm là bệnh “chạy trời không khỏi nắng” của các chàng trai mới làm quen xác thịt, một kiểu vạn sự khởi đầu nan, không cần phải lo lắng, phải sợ mất mặt mất mũi thái quá, để rơi vào những cách xử lý khủng hoảng tai hại. Cũng cần lưu ý, các tân nương có thể vừa là đầu dây mối nhợ vừa là nạn nhân của kiểu khủng hoảng này. Chính những cú nhíu mày, bĩu môi của một số cô đã đẩy vị hôn phu trẻ tội nghiệp vào sai lầm. Ngược lại, cũng có những hiền thê hiểu biết, độ lượng, đã gửi được đến người đàn ông đang bấn loạn của mình thông điệp “chuyện chẳng có gì phải ầm ĩ”; thế là sóng yên gió lặng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật