Musharraf và các đồng minh lên kế hoạch “phản công“

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những người ủng hộ Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf tuyên bố sẽ đảo ngược bất cứ một động thái nào nhằm luận tội ông tại Quốc hội.
Musharraf và các đồng minh lên kế hoạch “phản công“
Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf sẽ tự biện luận chống lại quyết định luận tội ông của liên minh cầm quyền.(Ảnh
PML-Q cho biết đảng này tin chắc có thể ngăn không cho liên minh cầm quyền đủ đa số 2/3 cần thiết ở cả Hạ viện và Thượng viện.

Tổng thống Musharraf hiện đang gặp gỡ các cố vấn pháp luật để chuẩn bị cho các hành động tiếp theo. Ông dường như đang tìm hiểu các lựa chọn và cơ hội để lôi kéo các thành viên trong Quốc hội ủng hộ mình.

Theo các nhà quan sát ở Pakistan, Musharraf tỏ ra đang lo lắng, bằng chứng là đã hai lần quyết định hoãn chuyến đi tham dự lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh.

"Hành động gây ra thảm họa"

Báo chí Pakistan dẫn lời các nguồn tin thân cận với Tổng thống cho biết ông sẽ tranh luận về các cáo buộc chống lại mình tại Quốc hội.

Mushahid Hussain, Tổng thư ký PLM-Q phát biểu trên Đài Truyền hình Rạng Đông Pakistan: "Cá nhân tôi phản đối quyền giải tán quốc hội và chính phủ của Tổng thống và tin rằng quyền này nên nên bị tước bỏ. Tuy nhiên, tôi không tán thành việc luận tội Tổng thống".

Một lãnh đạo khác của Đảng, ông Chaudhry Pervez Elahi, nói rằng liên minh cầm quyền đã "đưa ra một quyết định hấp tấp và họ sẽ bị kẹt trong chính trò chơi của mình".

Tariq Azim, người từng giữ chức Bộ trưởng Thông tin dưới quyền ông Musharraf, gọi việc luận tội Tổng thống là một "hành động chắc chắn gây ra thảm họa. Chúng tôi sẽ phản đối. Đây là một nỗ lực quá ngốc nghếch".

Trước đó, vào ngày 7/8, các lãnh đạo trong liên minh cầm quyền ở Pakistan và cựu Thủ tướng Nawaz Sharif tổ chức một cuộc họp báo chung ở thủ đô Islamabad.

"Liên minh tin rằng khẩn thiết phải tiến hành luận tội Tướng Musharraf", trích lời ông Zardari, chồng của cố Thủ tướng Benazir Bhutto và là Chủ tịch Đảng Nhân dân Pakistan (PPP).

Tiếp lời, lãnh đạo đảng PML-N khẳng định: "Pakistan không thể chịu việc đứng nhìn nền dân chủ bị trệch đường".

 

Cựu Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif (trái) và đối tác liên minh Asif Ali Zardari tại cuộc họp báo chung ở Islabamad. (ẢnH: AFP)

 

Các lãnh đạo cũng tuyên bố, một khi luận tội thành công, họ sẽ phục chức cho các thẩm phán bị ông Musharraf sa thải theo luật khẩn cấp hồi tháng 11 năm ngoái.

Vai trò của quân đội

Một quyết định luận tội Tổng thống sẽ đưa chính trường Pakistan sang một trang mới vì không một lãnh đạo nào của Pakistan trước kia phải chịu điều này. Các lãnh đạo liên minh khẳng định họ có đủ đa số trong Quốc hội.

Trước đó, ông Musharraf tuyên bố thà từ chức còn hơn bị luận tội. Tuy nhiên, ông có xu hướng sẽ phản công.

Tiến trình luận tội Tổng thống có thể sẽ kéo dài nhiều tuần, qua hội đồng các tỉnh và Quốc hội, và có thể cả các tòa án.

Tổng thống Pakistan hiện có quyền giải tán Quốc hội. Tuy nhiên, hầu hết các chuyên gia phân tích tin rằng nhiều khả năng ông sẽ không làm như vậy.

Musharraf lên nắm quyền lực ở Pakistan trong một cuộc đảo chính không có máu đổ năm 1999 và từ bỏ quyền kiểm soát quân đội từ năm ngoái. Các đồng minh của ông thất bại trong các cuộc bầu cử hồi tháng 2 vừa qua.

Ông Musharraf được bầu làm Tổng thống trong một nhiệm kỳ 5 năm hồi tháng 10 năm ngoái. Ông vẫn được đánh giá là có ảnh hưởng mạnh mẽ đối với quân đội và phản ứng của lực lượng này sẽ có tính quyết định.

  • Thanh Hảo (Theo BBC, AFP)
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật