Cảnh sát đặc nhiệm bắt tên “quân nhân“ giả, thu nhiều súng

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thấy Hậu chạy trên chiếc xe lên tới 250 phân phối có nhiều biểu hiện nghi vấn, cảnh sát áp sát và khống chế. Kiểm tra hành trang, lực lượng đặc nhiệm phát hiện trong người tên này có 1 khẩu súng K54 với 7 viên đạn và giấy tờ cá nhân giả lực lượng vũ trang.
Cảnh sát đặc nhiệm bắt tên “quân nhân“ giả, thu nhiều súng
Mai Phúc Hậu tại cơ quan công an. (Ảnh: Đ.Q)

Vụ việc được đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm ngăn chặn chiều ngày 31/7 tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Lê Hồng Phong, quận 1, TP HCM và đã bắt khẩn cấp Mai Phúc Hậu (35 tuổi, ngụ tại quận 5) với tội danh tàng trữ vũ khí trái phép.

Bị cảnh sát bất ngờ chặn đường kiểm tra, Hậu tỏ ra khá bất ngờ. Trên người Hậu là bộ quần áo quân nhân và đang chễm trệ trên chiếc Freeway 250 phân khối. Lật tung yên xe, lực lượng đặc nhiệm đã thu giữ 1 khẩu súng K54, một băng đạn 7 viên, 1 cây xăm gạo và 1 dao lê, bộ quần áo đi mưa của lực lượng công an và các giấy tờ CMND quân đội, thẻ cựu chiến binh của Cục tình báo... Tất cả đều mang tên Mai Phúc Hậu.

Qua xác minh, cảnh sát kết luận toàn bộ các giấy tờ trên đều là giả. Tiến hành khám xét nơi ở của Hậu trên đường Trần Bình Trọng, quận 5 công an còn thu giữ thêm một chiếc xe Freeway biển số TP HCM, ba cây kiếm và một số quân phục, quân hàm được Hậu khai nhận mua tại chợ Dân Sinh.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã xác định 5 người có liên quan gồm: Trần Lê Thanh (tự Thanh "Xà Bông", 37 tuổi), Quách Thành Phương (tự "Phương 6 Ngón", 31 tuổi), Nguyễn Kim Huy (tự "Huy Nhóc", 31 tuổi), Nguyễn Phú Tuấn (39 tuổi), Dương Đức Duy (tự "Hoàng", 31 tuổi). Tất cả những người này đều có từ 2 tiền án, tiền sự trở lên với các tội danh tàng trữ vũ khí, buôn bán ma túy, cướp giật...

Với trang phục và giấy tờ giả quân nhân, Hậu bị bắt giữ cùng các hung khí nóng giấu dưới yên xe. (Ảnh: Đ.Q.)

Tại cơ quan công an, Hậu khai nhận, đầu năm 2003, Hậu đi lên Mộc Bài, Tây Ninh sang Campuchia mua một khẩu súng Col 45 và 13 viên đạn với giá 100 USD, rồi mang về TP HCM và giao cho Hoàng cất giữ. Sau đó, khoảng 1 tháng, Hậu lại sang Campuchia mua tiếp 1 khẩu súng K54 cùng 12 viên đạn với giá 1,2 triệu đồng. Tuy nhiên, mục đích để làm gì thì Hậu chưa khai báo.

Trước đó, khoảng năm 1997, Hậu đã cùng Trịnh Đức Long (tự Long tiết) dùng súng cướp một sòng bài tại quận 5.

Tại nơi ở của Hậu, công an tiếp tục thu giữ được súng và nhiều thanh kiếm sắc lẹm. (Ảnh: Đ.Q.)

Ngoài ra, theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, rất có thể sau khi khẩu súng K54 có kết quả giám định cùng với các hồ sơ lưu trữ sẽ hé mở những thông tin liên quan đến các vụ cướp tiệm vàng tại TP HCM và các tỉnh lân cận.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật