Mẹ nạn nhân vụ ‘quan tài diễu phố’ khóc ngất trước giờ xử

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bà Hải khóc ngất ngay trước giờ diễn ra phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “quan tài diễu phố” khiến con trai t‌ử von‌g.
Mẹ nạn nhân vụ ‘quan tài diễu phố’ khóc ngất trước giờ xử
Các bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: Lê Tú.

Sáng 5/9, TAND tỉnh Vĩnh Phúc xét xử sơ thẩm vụ án “quan tài diễu phố” khiến nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh (27 tuổi ở Phố Cả, phường Hội Hợp, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) t‌ử von‌g.

Dù trời mưa to, nhưng ngày từ sớm, cả trăm người dân vẫn tới trước cổng tòa để theo dõi diễn biến. Bà Nguyễn Thị Hải (mẹ của nạn nhân) khóc ngất ngay khi xuống khỏi xe máy. Bà được mọi người dìu vào phía bên trong phòng xử án. Lực lượng công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng được huy động để đảm bảo an ninh trật tự cho phiên xử.

Chủ tọa phiên xử là thẩm phán Đỗ Thế Bình, luật sư bào chữa cho nạn nhân là Lê Thị Oanh (Văn phòng Luật sư Huỳnh Nam, TP. Hà Nội).

Phiên tòa dự kiến sẽ được xét xử trong 2 ngày (5 - 6/9). 8 bị cáo bị truy tố tội Giết người gồm: Nguyễn Văn Tình (25 tuổi), Nguyễn Văn Định (30 tuổi cùng ở huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng); Phùng Đắc Tú (19 tuổi), Phùng Mạnh Tuấn (21 tuổi cùng ở xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc); Đặng Quốc Tú và Nguyễn Văn Bình (tức Bính "cong", 16 tuổi cùng ở Vĩnh Phúc).

Riêng bị cáo Nguyễn Văn Hiệp (27 tuổi, em họ nạn nhân) bị truy tố về tội Không tố giác tội phạm và Nguyễn Anh Tuấn (21 tuổi ở Vĩnh Phúc) bị truy tố về tội Che giấu tội phạm.

Theo cáo trạng, sau khi đi liên hoan cùng công ty vào tối 14/3/2013, Tuấn Anh cùng  em họ là Nguyễn Văn Hiệp đi hát karaoke với bạn bè và uống rất nhiều rượu, bia. Hiệp phải chở Tuấn Anh về. Đến quán ăn đêm ở ngã tư Quán Tiên, Tuấn Anh rủ Hiệp vào ăn.

Vào đến khu vực kê bàn ăn, Hiệp và Tuấn Anh gặp nhóm một nhóm thanh niên. Do Hiệp biết Đặng Quốc Tú trong số này từ trước nên anh ta đến chào và mời Tú rượu song bị từ chối.

Cùng lúc này, Tuấn Anh đến bàn của Phùng Mạnh Tuấn (tức Tuấn Trọc) ngồi và tỳ tay phải lên vai trái tên này nói: “Mày sinh năm 80 mà già thế!”. Thấy vậy, Tú đứng lên gây sự rồi cùng Tuấn vung tay đấm Tuấn Anh.

Bị đánh, Tuấn Anh bỏ chạy ra quốc lộ 2A. Sau tiếng hô "chém chết mẹ nó đi", Tuấn và Tú mỗi người cầm theo con dao trong quán đuổi theo. 3 thanh niên là Tình, Định, Bình cũng lần lượt tham gia cuộc truy đuổi cùng nhóm này.

Chạy dọc bờ bên phải của kênh gần ngã tư Quán Tiên được khoảng 10 mét, Tuấn Anh bị ngã. Lúc này Tuấn, Định, Tình đuổi kịp dùng chân, tay đấm đá vào vai, ngực nạn nhân.

Khi Tuấn Anh nhảy xuống kênh, lội sang phía bờ kênh bên trái, Tuấn bố trí để Định và Tình chặn bên phải còn hắn sang bên trái. Được một đoạn, Tuấn Anh bị Đặng Quốc Tú giữ được.

Trong lúc Tuấn Anh quỳ hai gối xuống bờ kênh, hai tay bo ôm gáy phòng thủ, nhóm thanh niên truy đuổi đã dùng tay, chân đấm, đá. Thấy tiếng hô: "Chém chết nó đi", nạn nhân vùng dậy chạy nhưng bị Tuấn đạp vào mông nên ngã xuống dòng kênh nước chảy xiết.

Mẹ bị hại khóc ngất khi đến tòa. Ảnh: Lê Tú.

Theo cáo trạng, Tuấn cầm dao cúi xuống chém với theo Tuấn Anh nhiều nhát nhưng không trúng. Nguyễn Văn Tình và Nguyễn Văn Định cầm gạch ném xuống lòng kênh nơi Tuấn Anh ngã. Không thấy nạn nhân ngoi lên, nhóm truy sát cầm điện thoại soi tìm kiếm rồi bỏ đi ngay sau đó.

Đáng chú ý, trong lúc Tuấn Anh bị đánh, Nguyễn Duy Hiệp cũng chạy theo và có mặt bên bờ kênh, đứng cách nơi Tuấn Anh bị nhóm người đánh khoảng 4 mét. Hiệp đã chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra.

Sau khi gây án, Tú cùng Tuấn quay lại quán ăn đêm lấy 2 chén rượu uống với Hiệp để xin lỗi. Khi họ đi khỏi quán, Hiệp lấy xe máy của Tuấn Anh dọc bờ kênh để tìm song không thấy; Hiệp cũng mượn điện thoại gọi vào số Tuấn Anh song không liên lạc được nên về nhà ngủ.

th‌i th‌ể  nạn nhân xấu số được tìm thấy sau 3 ngày tại cống kênh 2B phường Hội Hợp. Trung tâm pháp y tỉnh Vĩnh Phúc kết luận nguyên nhân cái chết của Tuấn Anh do: “Ngạt nước, trên nạn nhân có chấn thương do vật tày gây nên”.

Bản giám định pháp y của viện khoa học Hình Sự Bộ Công an cũng kết luận: “Nguyên nhân do ngạt nước, trên người có chấn thương vùng lưng và gối trái. Tổn thương ở vùng lưng và gối trái do vật tày gây nên”.

Vì từ “ngạt nước”, người dân cùng người nhà nạn nhân đã mang quan tài nạn nhân “diễu phố”, gây sức ép với chính quyền. Khi cáo trạng, người nhà nạn nhân vẫn tiếp tục có đơn gửi tới Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ Công an yêu cầu điều tra lại từ đầu.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật