Triển lãm tư liệu quý của nhà báo Trần Thanh Phương

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, sáng 19-6-2013 tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM đã tổ chức khai mạc cuộc triển lãm bộ sưu tập báo chí mang tên Nhà báo Trần Thanh Phương và những trang tư liệu quý.
Triển lãm tư liệu quý của nhà báo Trần Thanh Phương
Triển lãm tư liệu quý của Trần Thanh Phương

Đây là bộ sưu tập báo chí xuất bản tại Việt Nam trong vòng 40 năm qua (1973 - 2013) do nhà báo Trần Thanh Phương và người vợ Phan Thu Hương thực hiện với hàng ngàn bài báo được chọn lọc và sắp xếp nội dung theo nhiều đề mục để người xem hiểu rõ hơn về xã hội và lịch sử báo chí Việt Nam qua từng thời kỳ. Đây là những trang tư liệu quý về lịch sử oai hùng của đất nước, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về các nhà hoạt động cách mạng, những tấm gương chiến sĩ, cán bộ trong công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc như Đất nước tôi dày 1.000 trang gồm 11.500 bài; Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam dày 1.000 trang với 2.500 bài; về những ngành nghề truyền thống, các loại hình nghệ thuật dân tộc như ca trù, hát chèo, múa rối... 
Với nhiều cống hiến cho làng báo chí Việt Nam, nhà báo Trần Thanh Phương được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xác lập 2 kỷ lục: “Người có bộ sưu tập bài báo nhiều nhất Việt Nam” và “Người có quyển sách sưu tập các bài báo có kích thước lớn nhất Việt Nam”. Triển lãm mở cửa tự do và kéo dài đến hết ngày 23-6-2013.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật