Giáo dục phòng tránh bom mìn cho trẻ em

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thiếu hiểu biết, chơi đùa với bom mìn là những nguyên nhân cơ bản dẫn đến tai nạn do bom mìn gây ra trong thanh thiếu niên.
Giáo dục phòng tránh bom mìn cho trẻ em
Một buổi giáo dục phòng tránh bom mìn cho học sinh do cán bộ Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn thực hiện. Ảnh: Xuân An

Trong cả nước, tỷ lệ nạn nhân bom mìn là thanh thiếu niên thường chiến gần 30% tổng số nạn nhân. Tại Quảng Trị, một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi hậu quả bom mìn gây ra, trong tổng số gần 7000 nạn nhân bom mìn của địa phương, có tới hơn 1700 em học sinh, chiến tỷ lệ 31,57%. Một nghiên cứu trong 3 năm (từ 2007 đến 2009) tại 6 tỉnh miền Trung cho thấy, đã có 437 trường hợp t‌ử von‌g và 489 trường hợp thương tích do bom mìn gây ra. Trong đó, khoảng 25% thương tích này là trẻ em từ 14 tuổi trở xuống, 18% là trẻ em gái... Trẻ em là “chủ nhân tương lai” của đất nước, tai nạn xảy ra sẽ cướp đi cơ hội được học tập, trưởng thành như những trẻ em bình thường khác, đồng thời sẽ là gánh nặng với gia đình, xã hội và để lại hậu quả lâu dài.

Từ thực tế đó, giáo dục phòng tránh bom mìn tại nhiều địa phương trong cả nước thời gian qua đã chú trọng đến đối tượng thanh thiếu niên, học sinh. Nhiều nội dung, hình thức giáo dục, tuyên truyền tiến hành có hiệu quả như: Đưa nội dung giáo dục phòng tránh bom mìn vào chương trình giáo dục trong nhà trường, tổ chức tham quan, hướng dẫn nhận diện bom mìn, thi tìm hiểu, vẽ tranh về bom mìn... Giáo dục phòng tránh bom mìn cho trẻ em tại các địa phương cũng nhận được sự giúp đỡ tích cực của nhiều tổ chức quốc tế, như: Tổ chức Cây hòa bình, Nhóm Cố vấn bom mìn (Mag)… Kết quả đã tạo chuyển biến bước đầu trong nhận thức của trẻ em về tác động nguy hiểm và hậu quả của bom mìn. Theo nhận xét của Bộ CHQS các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Nghệ An… thời gian qua, số nạn nhân bom mìn là trẻ em đã giảm đáng kể…

Chương trình 504 của Chính phủ đang triển khai đặc biệt coi trọng các biện pháp giáo dục, tuyên truyền phòng tránh bom mìn cho nhân dân, đặc biệt là với trẻ em. Với nỗ lực huy động sự tham gia của các phương tiện thông tin đại chúng, gia đình, nhà trường và toàn xã hội để nâng cao nhận thức về bom mìn và hậu quả bom mìn gây ra với trẻ em, nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu của chương trình.

Những hiểu biết cơ bản, cần thiết với trẻ em khi gặp bom mìn, để bảo đảm an toàn cho mình và những người xung quanh, khi thấy bom mìn các em không được đến gần; không được cầm, ném, đồng thời đánh dấu nơi có bom mìn và tìm cách thông tin cho người lớn biết để thông báo kịp thời cho cơ quan chức năng có trách nhiệm đến thu gom xử lý, bảo đảm an toàn…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật