Tuổi trẻ Thủ đô chung tay bảo tồn động vật hoang dã

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hội thảo “Thanh niên với công tác bảo tồn đa dạng sinh học,” tổ chức ngày 21/5, tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Tuổi trẻ Thủ đô chung tay bảo tồn động vật hoang dã
Quang cảnh buổi hội thảo. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Hội thảo này được tổ chức nhân hưởng ứng Ngày quốc tế đa dạng sinh học 22/5 với chủ đề “Đa dạng sinh học và nguồn nước năm 2013.”

Đây là một hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Thủ đô nhằm tuyên truyền và nâng cao ý thức bảo tồn đa dạng sinh học cho các đoàn viên thanh niên đồng thời gửi tới giới trẻ thông điệp “Thanh niên không tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp để góp phần bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam.”

Tại hội thảo, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giới thiệu những nội dung cơ bản của công tác bảo tồn đa dạng sinh học nói chung và động vật hoang dã nói riêng. Nhiều ý kiến tham luận, trao đổi của đoàn viên thanh niên Thủ đô, chuyên gia về môi trường, cán bộ thuộc Cục bảo tồn đa dạng sinh học thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã được thảo luận sôi nổi về tác hại của việc săn bắt và tiêu thụ trái phép động vật hoang dã.

Thông qua sự kiện này, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội cũng kêu gọi đoàn viên, thanh niên và sinh viên Thủ đô sẽ là những “tuyên truyền viên” tích cực vận động, thuyết phục, khuyến khích, động viên người thân, bạn bè cùng chung tay bảo vệ môi trường, không sử dụng và tiêu thụ động vật hoang dã nguy cấp. Đồng thời, khơi dậy lòng tự trọng, tinh thần trách nhiệm của từng đoàn viên, thanh niên, giúp họ thay đổi thói quen có tác động xấu đến môi trường…

Từ đó, xác định đây là việc làm thường xuyên, liên tục gắn liền với tất cả các hoạt động học tập, sản xuất, vui chơi giải trí cũng như trong sinh hoạt hằng ngày, đưa ý thức bảo vệ môi trường trở thành tiêu chí đánh giá mang tính đạo đức xã hội đối với thanh niên.

Trong thời gian tới, Thành đoàn Hà Nội sẽ chú trọng tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng (trồng cây, hội thảo, tọa đàm, giao lưu văn nghệ...) trong công tác bảo vệ môi trường gắn với các sự kiện lớn trong năm; phối hợp tổ chức hội thảo giới thiệu các mô hình mới trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn; cùng đoàn thanh niên ở các địa phương tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa trong công tác bảo vệ môi trường và nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác này…

Theo báo cáo tổng quan công tác quản lý Nhà nước về đa dạng sinh học, tổng số loài động, thực vật hoang dã trong thiên nhiên của Việt Nam đang bị đe dọa hiện nay là 882 loài (Sách đỏ Việt Nam năm 2007), tăng 161 loài so lần xuất bản Sách đỏ trước đó (1992-1996). Đặc biệt đến thời điểm này, có tới 9 loài động vật và 2 loài Lan hài được xem là đã tuyệt chủng ngoài tự nhiên. Nhiều loài sinh vật quý hiếm khác đã và đang bị giảm sút số lượng nghiêm trọng

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật