Đau đầu, động kinh vì sán lợn làm tổ trong não

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cô Sherry Fuller, 40 tuổi đã suýt t‌ử von‌g do bị sán dây lợn xâm nhập vào não sau khi trở về Anh từ chuyến tình nguyện môi trường ở Madagascar.
Đau đầu, động kinh vì sán lợn làm tổ trong não
Hình ảnh sán lợn trong não Sherry Fuller

Khi trở về Anh, Sherry bắt đầu gặp phải những cơn đau đầu dữ dội và thường xuyên bị động kinh. Ban đầu, các bác sĩ nghĩ rằng có thể cô bị u não hay lao thậm chí là nhiễm HIV. Cô được chuyển từ bệnh viện Southend đến bệnh viện Hoàng gia London để gặp một chuyên gia thần kinh. Cuối cùng, một chuyên gia giải phẫu thần kinh đã chẩn đoán cô mắc phải Neurocysticercosis, một bệnh hiếm gặp do sán lợn xâm nhập vào não và hình thành u nang tại đây.

Neurocysticercosis là một dạng nhiễm trùng bởi các u nang do ấu trùng của sán dây lợn tạo ra. Đây là những túi chứa ký sinh trùng chưa trưởng thành. Những u này có thể ảnh hưởng đến những bộ phận khác nhau của c‌ơ th‌ể. Khi chúng hình thành trong não được gọi là Neurocysticercosis. Não bị ảnh hưởng có thể gây ra co giật và t‌ử von‌g.

Sán xâm nhập vào c‌ơ th‌ể khi người bệnh ăn phải ấu trùng của sán dây lợn do thịt chưa được nấu chín, tiếp xúc với thịt lợn bị nhiễm bệnh thậm chí là nhiễm trứng sán từ người nhiễm bệnh nếu không rửa tay đúng cách. Một khi bên trong c‌ơ th‌ể, những quả trứng sẽ nở và ấu trùng sẽ tìm đường đến não.

Trường hợp của Sherry Fuller được cho là đã nhiễm sán từ thực phẩm hoặc nước bị ô nhiễm. Kích thước của ấu trùng cư trú trong não của cô bằng kích thước của đồng 5 xu.

Cô cho biết “Chúng tôi làm việc cùng với những đứa trẻ tuy nhiên chẳng có nơi nào để rửa tay”. “Sau đó các bác sĩ đã cho tôi uống một viên thuốc tẩy giun”, cô nói thêm. Tuy nhiên, c‌ơ th‌ể cô phản ứng với thuốc khiến chân tay sưng to.

Hiện giờ, cô phải sử dụng thuốc chống viêm, thuốc chống động kinh và sẽ phải mất 2 năm để hồi phục.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật