Tàu ngầm Trung Quốc bị Nhật Bản ‘tóm sống’ gần Okinawa

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đêm ngày 12/5, máy bay chống tàu ngầm P-3C của Lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản đã phát hiện ra chiếc tàu ngầm được cho là của Trung Quốc tại vùng biển gần đảo Kume thuộc Okinawa (Nhật Bản).
Tàu ngầm Trung Quốc bị Nhật Bản ‘tóm sống’ gần Okinawa
Một tàu ngầm của hải quân Trung Quốc

Hãng Kyodo của Nhật Bản hôm nay 13/5 đưa tin, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, tối 12/5 phía Nhật Bản phát hiện một tàu ngầm lạ không rõ lai lịch đang di chuyển tại vùng biển phía Nam Okinawa.

Bài báo trích dẫn lời của một quan chức Bộ Quốc phòng nước này cho biết, tàu ngầm này là của Trung Quốc.

Được biết, đêm ngày 12/5, máy bay chống tàu ngầm P-3C của Lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản đã phát hiện ra chiếc tàu ngầm lạ này tại vùng biển gần đảo Kume thuộc Okinawa.

Tờ Sankei Shimbun của Nhật cho biết, sáng 13/5, tàu ngầm này đã rời xa khu vực đảo Kume và di chuyển về hướng Đông Nam.

Trước đó, đêm 2/5, Nhật Bản cũng phát hiện một tàu ngầm lạ di chuyển tại vùng biển phía Tây đảo Amami Oshima thuôc tỉnh Kagoshima.

Hãng Kyodo Nhật Bản cho rằng, tàu ngầm nước ngoài di chuyển gần vùng biển của Nhật Bản tuy không vi phạm luật pháp quốc tế, nhưng để đề phòng bất trắc, Bộ Quốc phòng Nhật Bản nên tăng cường cảnh giới.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật