Người lao động Ai Cập đấu tranh nhiều nhất thế giới

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Kết quả nghiên cứu của một tổ chức phi chính phủ cho biết Ai Cập là một trong những nước đứng đầu thế giới về số lượng các cuộc biểu tình, đình công và các hình thức đấu tranh khác của người lao động.
Người lao động Ai Cập đấu tranh nhiều nhất thế giới
Biểu tình tại Ai Cập.

Theo Trung tâm bảo vệ quyền kinh tế và xã hội Ai Cập (ECESR), trong năm 2012, người lao động tại quốc gia Bắc Phi này đã tổ chức tổng cộng 1.969 cuộc biểu tình, đình công và phong tỏa giao thông, tăng gần gấp bốn lần so với năm 2010.

Trong đó, 36% hoạt động đấu tranh này nhằm đòi tăng lương; số còn lại nhằm phản đối tình trạng thất nghiệp, hành vi đối xử của giới chủ và đòi ký kết hợp đồng lao động dài hạn.

Báo cáo mới được ECESR công bố cho biết hiện mỗi ngày Ai Cập chứng kiến gần 5 cuộc đình công quy mô lớn của người lao động.

Tuy trong thời gian gần đây người lao động đã giành được chiến thắng trong nhiều vụ kiện đòi tái quốc hữu hóa các công ty song phần lớn các bản án lại không được thi hành.

Điển hình nhất là ngày 17/4, một tòa án đã tuyên phạt Thủ tướng Hesham Qandil một năm tù treo do không thực hiện một phán quyết năm 2011 của Tòa án Hành chính Cairô liên quan đến việc tái quốc hữu hóa Công ty sợi lanh và dầu khí Tanta.

dư luận từng hết sức kỳ vọng rằng, sau nhiều tháng bất ổn an ninh và chính trị, các vấn đề kinh tế xã hội nghiêm trọng của Ai Cập - nguyên nhân gây ra làn sóng biểu tình rầm rộ lật đổ chính quyền của cựu Tổng thống Hosni Mubarak vào đầu năm 2011 - sẽ từng bước được giải quyết, tạo điều kiện đáp ứng các yêu cầu chính đáng của người lao động.

Tuy nhiên, số lượng các vụ đình công đã tăng vọt sau khi ông Mohamed Morsi của Tổ chức Anh em Hồi giáo tuyên thệ nhậm chức Tổng thống trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế và các điều kiện sống của người dân ngày càng sa sút.

Kế hoạch tăng thuế và cắt giảm trợ cấp sắp tới của chính phủ Ai Cập nhằm tiếp cận khoản vay 4,8 tỷ USD từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) được cho là hết sức nhạ‌y cả‌m trong bối cảnh căng thẳng xã hội như hiện nay.

Hồi đầu tháng này, Trung tâm Phát triển Quốc tế (IDC) cũng từng cho biết số lượng các cuộc biểu tình diễn ra tại Ai Cập vào tháng 3/2013 cao nhất thế giới. Theo đó, Ai Cập đã chứng kiến tới 1.354 cuộc biểu tình trong tháng 3, so với 864 vụ trong tháng 2.

Theo báo cáo của IDC, Ai Cập chưa bao giờ chứng kiến số lượng các cuộc biểu tình lớn đến như vậy, kể cả vào đỉnh điểm cuộc cách mạng ngày 25/1/2011.

Tính ra trong tháng 3 vừa qua, trung bình mỗi giờ tại Ai Cập xảy ra 1,8 cuộc biểu tình, 44 cuộc biểu tình mỗi ngày, trong đó hầu hết các cuộc biểu tình nhằm đòi hỏi quyền lợi lao động, phản đối tình trạng thiếu hụt nhiên liệu, đòi lật đổ chế độ và phản đối tình trạng "Anh em Hồi giáo hóa" các cơ quan nhà nước

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật