Xác minh hồ sơ nhập khẩu xe ô tô của Việt kiều

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo Cục Hải quan TP.HCM, từ đầu tháng 2-2013 đến nay, Cục Hải quan TP.HCM đã tiếp nhận 51 hồ sơ xin cấp phép nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy là tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương đã đăng kí hộ khẩu thường trú tại TP.HCM. Cục Hải quan TP.HCM đã thực hiện xác minh đối với 41 bộ hồ sơ.
Xác minh hồ sơ nhập khẩu xe ô tô của Việt kiều
Công chức Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 kiểm tra xe ô tô NK. Ảnh: T.Hòa

Kết quả, qua xác minh tại cơ quan Công an, nơi cấp hộ khẩu cho các Việt kiều, thì tất cả 41 trường hợp đều được Công an các quận, huyện TP.HCM xác nhận đăng lý thường trú hợp lệ.

Tiếp đó, Cục Hải quan TP.HCM xác minh trực tiếp tại Công an phường, xã, thị trấn về việc đăng kí thường trú của Việt kiều tại địa phương đối với 41 trường hợp trên. Trong đó, xác minh trực tiếp với 26 Việt kiều (15 Việt kiều không liên lạc được vì phần nhiều những người này đã quay trở lại Mỹ), có 11 Việt kiều khai với cơ quan Hải quan khi mua xe có thực hiện thanh toán tiền qua ngân hàng, nhưng chưa xuất trình chứng từ thanh toán cho cơ quan Hải quan.

Có 15 Việt kiều khai với cơ quan Hải quan khi mua xe trả bằng tiền mặt, không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng, đa số những người này làm công việc có thu nhập không cao tại Mỹ, như: làm  móng tay, móng chân; phụ bán phở…

Trong số này, một số Việt kiều cho biết,  tiền mua xe do con, cháu, bạn bè, phật tử cho, trong đó có nhiều xe có giá trị rất cao, như: Lexus 570, BMW... Cục Hải quan TP.HCM cho rằng, đây là một vấn đề rất khó xác định xem người chủ xe là người trả tiền mua xe hay có người khác trả hộ tiền mua xe.

Tất cả các Việt kiều khi làm việc với cơ quan Hải quan đều khẳng định mình mua xe để đăng kí sử dụng cho nhu cầu cá nhân, có 4 trường hợp khai nhận ủy quyền cho người khác đi làm thủ tục nhận xe; 15 Việt kiều không liên lạc được do phần lớn đã quay trở lại Mỹ.

Đáng chú ý, qua xác minh đối với 41 trường hợp nêu trên, Cục Hải quan TP.HCM đã phát hiện 5 trường hợp có nghi vấn, bởi việc khai báo của Việt kiều về thời gian mua xe, thời gian nhập cảnh về Việt Nam không khớp, cũng như thông tin về mua xe ô tô có những điều bất thường. Thậm chí có những trường hợp không biết chiếc xe mua bao nhiêu tiền, hiệu gì, bao nhiêu chỗ ngồi, mua bằng tiền của ai; không biết địa chỉ cư ngụ khi hồi hương về Việt Nam và không thường xuyên cư ngụ tại địa địa chỉ đăng kí thường trú tại TP.HCM…

Đối với những trường hợp Việt kiều nhập khẩu xe ô tô nghi vấn nêu trên, Cục Hải quan TP.HCM tạm thời chưa cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô, báo cáo xin ý kiến hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.

Ngoài các trường hợp xác minh nêu trên, theo Cục Hải quan TP.HCM, hiện nay, tại các cửa khẩu cảng biển TP.HCM vẫn còn 79 xe ô tô và 11 xe gắn máy đã nhập về cảng, đứng tên người nhận là cá nhân đang chờ làm thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu. Trong đó, nhiều nhất là tại cảng container quốc tế Việt Nam (VICT) có 52 xe ô tô, 4 xe gắn máy; Cảng Cát Lái có 21 xe ô tô và 6 xe gắn máy. Đối với các trường hợp này, do chủ hàng chưa làm thủ tục nhập khẩu nên Cục Hải quan TP.HCM chưa xác định được trong số đó có bao nhiêu xe nhập khẩu theo diện tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật