Tiếp thu ý kiến về địa bàn hoạt động hải quan

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 24-4, Tổng cục Hải quan tổ chức buổi họp bàn lấy ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh biên phòng, Cảnh sát biển, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an về địa bàn hoạt động hải quan và phạm vi trách nhiệm phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới quy định tại dự thảo Luật Hải quan sửa đổi.
Tiếp thu ý kiến về địa bàn hoạt động hải quan
Hoạt động tuần tra của Hải đội kiểm soát trên biển khu vực miền Trung- Cục Điều tra chống buôn lậu. Ảnh: M.Hùng

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn chủ trì buổi họp bàn; cùng tham dự có lãnh đạo Cục Điều tra chống buôn lậu- Tổng cục Hải quan, ban soạn thảo Luật Hải quan sửa đổi.

Phân tích những điểm mới quy định về địa bàn hoạt động hải quan và phạm vi trách nhiệm phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới tại dự thảo Luật Hải quan sửa đổi, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Tổng cục Hải quan- Phùng Thị Bích Hường cho biết: Dự thảo Luật Hải quan sửa đổi đã sửa đổi một số quy định để bao quát được hết các địa điểm có diễn ra hoạt động XNK, nơi có hàng hoá, phương tiện vận tải chịu sự giám sát hải quan đang trên đường vận chuyển.

Vì vậy, tại Điều 7 Dự án Luật dự kiến quy định theo hướng mở rộng phạm vi địa bàn hoạt động của hải quan, bảo đảm tính linh hoạt trong tổ chức thực hiện. Theo đó, ngoài những địa điểm đã được xác định như Luật hiện hành, địa bàn hoạt động hải quan bao gồm địa điểm khác được phép XNK, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh theo quy định của cơ quan có thẩm quyền, tuyến đường vận chuyển hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan.

Bên cạnh đó, để tăng hiệu quả của công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các hành vi khác vi phạm Pháp Luật hải quan, tại Điều 93 Dự thảo Luật bổ sung quy định: "Trường hợp hàng hoá, phương tiện vận tải đang di chuyển ra ngoài địa bàn hoạt động hải quan mà cơ quan Hải quan có căn cứ cho rằng có hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới thì cơ quan Hải quan được tiếp tục truy đuổi để áp dụng các biện pháp ngăn chặn và xử lý theo quy định của Pháp Luật, đồng thời thông báo cho các cơ quan chức năng trên địa bàn biết và phối hợp".

Ý kiến tại cuộc họp bàn cơ bản đều thống nhất với những nội dung dự thảo quy định, bên cạnh đó, các ý kiến cũng góp ý vào các vấn đề hoạt động kiểm soát trên biển, cơ chế phối hợp giữa các lực lượng chức năng...

Tiếp thu các ý kiến, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn cho biết, Ban soạn thảo sẽ hoàn thiện các nội dung này trong dự thảo Luật Hải quan.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật