Bắt cóc, cướp tài sản để… ra oai !

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cho rằng một nam đồng nghiệp thường kiếm chuyện với bạn gái của mình, nhóm công nhân này quyết trả thù! Chúng thuê xe taxi đến chờ sẵn, khi anh này vừa tan ca chúng khống chế bắt lên xe đưa đến quán cà phê và đánh đập thị uy, sau đó cướp tài sản và buộc nạn nhân phải viết giấy nhận nợ khống khoản tiền 20 triệu đồng.
Bắt cóc, cướp tài sản để… ra oai !
Các bị cáo bị áp giải ra xe khi phiên tòa kết thúc

Cả nhóm này đã bị bắt về các hành vi bắt giữ người trái Pháp Luật và cướp tài sản.

Bắt người trái Pháp Luật

Khuya 22-5-2012, anh Đinh Xuân Tiên, SN 1992 với gương mặt thất thần tìm đến Công an phường Dĩ An (TX.Dĩ An) trình báo: vừa bị một nhóm đối tượng khống chế buộc lên taxi đưa đến quán cà phê tại KP.Thống Nhất 1, phường Dĩ An rồi đánh đập và chiếm đoạt ĐTDĐ, CMND.

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ngay trong đêm, lãnh đạo công an địa phương quyết tâm làm rõ vụ việc. Đến hôm sau, các đối tượng tham gia bắt người, cướp tài sản lần lượt bị bắt: Phạm Văn Phong, SN 1994, quê Thái Bình; Đinh Bạt Thành, SN 1993, quê Nghệ An; Bùi Văn Hưng, SN 1995, quê Thanh Hóa; Nguyễn Văn Giao, SN 1993, quê Nghệ An; Nguyễn Thị My, SN 1994, quê Đắc Lắc; Bùi Xuân Thắng, SN 1988, quê Thái Bình và Đặng Hữu Trinh, SN 1992, quê Nghệ An. Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng khai nhận: chiều 22- 5, khi nhóm của Phong đang đánh bài trong phòng trọ của Thành thì có nghe chuyện My (là bạn gái của Phong) làm chung công ty H.T.V với anh Tiên đã nhiều lần bị anh này la mắng. Cả bọn bàn nhau cách bắt anh Tiên đưa đến nơi vắng đánh "một trận cho chừa" và buộc anh ta phải thanh toán khoản tiền mà chúng đã ăn uống. Ngay lập tức chúng thuê xe taxi đến trước cổng công ty chờ hành động.

Phong vào quán nước đối diện ngồi chờ, các đối tượng còn lại trong xe taxi. Khi công nhân tan ca, Phong gặp My đi từ công ty ra thì My chỉ cho đồng bọn biết mặt anh Tiên đang đi bộ phía trước. Phong lập tức tiếp cận, kè sát anh Tiên ép lên xe taxi có đồng bọn đang chờ sẵn và yêu cầu anh lên xe đến nơi vắng nói chuyện. Tự dưng bị những đối tượng lạ mặt này gây chuyện, anh Tiên không đồng ý và bỏ chạy thì bị Phong đuổi theo khống chế. Các đối tượng còn lại nhảy xuống hỗ trợ ép anh Tiên lên taxi và yêu cầu chạy thẳng đến quán nước ở khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An.

…và cướp tài sản!

Vừa vào quán, Phong lớn tiếng: "Tại sao thường làm khó và gây chuyện với My"? Anh Tiên không thừa nhận sự việc trên, lập tức đã bị Giang lấy chai nước ném; Thành, Hưng thì nhặt đá đánh anh. Ngay lúc này, có chuông điện thoại nên anh Tiên mở máy nghe. Thấy vậy, Giao yêu cầu anh phải để điện thoại lên bàn và lấy CMND ra cho chúng kiểm tra. Sợ bị đánh nên anh Tiên phải làm theo lời. Để ra oai với bạn gái, Phong gọi điện cho một người yêu cầu mang 4 đoạn gỗ đến, Phong cầm một đoạn và yêu cầu anh Tiên bước ra "đánh tay đôi" để… phân tài cao thấp! Anh Tiên không dám mà chỉ năn nỉ nên chúng bỏ qua nhưng buộc anh phải đưa CMND và điện thoại. Khoảng 17 giờ cùng ngày, khi Bùi Xuân Thắng đi ngang qua quán, thấy Phong và đồng bọn đang vây quanh anh Tiên thì cũng ghé vào góp sức nạt nộ nạn nhân. Anh Tiên chỉ xin lỗi cho qua chuyện. Phong yêu cầu anh Tiên trả tiền nước của cả bọn hết 60.000 đồng; sau đó đi tìm nơi khác để "nói chuyện" tiếp.

Đến địa điểm mới, thấy anh Tiên không dám phản ứng các đối tượng này lục lạo lấy tiền, kẻ chiếm đoạt điện thoại; riêng Phong buộc anh Tiên phải viết giấy nhận thiếu nợ của chúng là 20 triệu đồng!? Anh Tiên hết lời năn nỉ thì chúng chiếm đoạt điện thoại, CMND và 500.000 đồng rồi kéo nhau đi ăn nhậu tiếp. Ngay sau đó, nạn nhân đã đến công an địa phương trình báo sự việc. Nhận được tin báo, Công an TX.Dĩ An đã khẩn trương làm rõ và chỉ trong ngày 23-5, các đối tượng tham gia vụ việc lần lượt bị bắt giữ để điều tra về hành vi bắt giữ người trái Pháp Luật và cướp tài sản.

Vừa qua, Tòa án Nhân dân TX.Dĩ An đã đưa vụ án ra xét xử. Tại phiên tòa các bị cáo thừa nhận ban đầu hành động chỉ với mục đích ra oai với My, không ngờ lực lượng quá đông, thấy áp đảo nên ngày càng làm căng khiến sự việc đi quá xa. Các bị cáo đã thành thật nhận tội. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Phong 5 năm tù về hành vi cướp tài sản, 4 tháng tù về hành vi bắt giữ người trái Pháp Luật; Nguyễn Thị My 4 năm 3 tháng tù; Bùi Văn Hưng 4 năm 3 tháng tù; Nguyễn Văn Giao 7 năm 3 tháng tù; Đinh Bạt Thành 7 năm 4 tháng tù; Đặng Hữu Trinh 7 năm 4 tháng tù. Riêng bị cáo Bùi Xuân Thắng bị xử phạt 7 năm tù về hành vi cướp tài sản.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật