Cháu có một vài thắc mắc mong được giúp đỡ...
Năm nay cháu 20 tuổi, gần đây cháu đã thּủ dâּm bằng tay 1 - 2 lần/ngày (khá thường xuyên) nhưng chỉ kích thích bên ngoài chứ không cho sâu vào trong “cô bé”. Sau khi đạt được khoái cảm thì cháu lại cảm thấy bị đau (khoảng 15-20 phút sau thì hết) và bị rát lúc đi vệ sinh (chỉ lần đi đầu tiên sau khi thּủ dâּm). Như vậy cháu có bị bệnh gì không? Cháu có bị rách màng trinh không?
Cháu cũng đã từng gần gũi với bạn trai nhưng chưa bao giờ quan hệ tìnּh dụּc (do ở xa nên rất lâu chúng cháu mới gần gũi và hiện tại chúng cháu không gặp nhau). Gần đây, cháu thấy quầng thâm đầu ngực lại to hơn và có màu nâu xỉn đen. Làm cách nào để nhũ hoa trở lại như trước và hồng trở lại? Mong chuyên mục tư vấn giúp cháu. Cháu chân thành cảm ơn. (Cháu gái)
Vì đã gần gũi bạn trai nên nhũ hoa của cháu bị thâm (Ảnh minh họa)
Cháu gái thân mến! Cảm ơn cháu đã gửi những thắc mắc của mình về cho chuyên mục. Vấn đề của cháu, chuyên mục xin được giải đáp như sau:
Thứ nhất, việc cháu bị đau và rát khi đi vệ sinh sau lúc thּủ dâּm, nguyên nhân là do cách cháu kích thích vùnּg kíּn. Trong quá trình thּủ dâּm, cháu dùng tay để tự kích thích, rất có thể động tác của cháu khiến vùnּg kíּn bị cọ sát nhiều. Thông thường, việc thּủ dâּm sẽ khác khi quan hệ tìnּh dụּc thực sự, quá trình kích thích sẽ lâu hơn, nhất là khi mới đầu, chưa có chất bôi trơn, cháu dùng tay kích thích chắc chắn sẽ khiến “cô bé” bị tác động mạnh. Môi trường âּm đạּo khá nhạy cảm, việc cháu kích thích âm đạo bằng tay sẽ khiến nó bị đau rát. Khi đi tiểu, nước tiểu tiếp xúc với vùng nhạy cảm đó và gây ra hiện tượng đau rát và sót. Lưu ý cháu rằng việc thּủ dâּm cần phải hết sức cẩn trọng nếu không cháu có thể gây hại cho “cô bé”. Việc ngón tay để móng dài, tay không được vệ sinh sạch sẽ có thể làm cho “cô bé” bị viêm nhiễm… Thậm chí cháu có thể tự làm rách màng trinh của mình nếu thּủ dâּm không đúng cách. Tốt nhất cháu nên hạn chế việc thּủ dâּm, nếu có phải vệ sinh tay sạch sẽ và tránh làm tổn thương "cô bé".
Màu nhũ hoa là do nội tiết tố quy định chứ không phải do đã quan hệ tìnּh dụּc (Ảnh minh họa)
Việc ngực cháu có quầng thâm chứ không hồng hào là do nội tiết tố da của mỗi người chứ không phải là do lối sống. Thông thường, việc biến đổi màu sắc của nhũ hoa thường xuất hiện khi mang thai. Ở trường hợp của cháu, cháu chưa quan hệ tìnּh dụּc, việc nhũ hoa có màu thâm là do nội tiết tố của da và không có cách nào thay đổi được.
Chúc cháu mạnh khỏe và hạnh phúc!