Nữ bác sỹ giết 300 bệnh nhân để… giảm tải!

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một bác sỹ người Brazil hiện đang bị tạm giam vì cáo buộc đã tự ý kết liễu cuộc đời của các bệnh nhân để giải phóng bớt các giường bệnh trong tình trạng quá tải. Theo cơ quan công tố, số nạn nhân của bác sỹ này lên đến khoảng hơn 300 người.
Nữ bác sỹ giết 300 bệnh nhân để… giảm tải!
Bác sỹ Virginia Soares de Souza.

Bác sỹ Virginia Soares De Souza đã bị bắt hồi tháng trước sau khi một số bệnh nhân bị bệnh nặng ở giai đoạn cuối được phát hiện đã t‌ử von‌g một cách đột ngột khi đang được giám sát tại bệnh viện Evangelico ở Curitiba, miền Nam Brazil.

Theo cơ quan điều tra, De Souza bị cáo buộc đã chỉ định những liều thuốc chết người hoặc giảm lượng oxy cung cấp cho các bệnh nhân đang điều trị tại khoa chăm sóc đặc biệt của bệnh viện Evangelico.

Ban đầu, bác sỹ này bị truy tố về việc có liên quan đến cái chết của 7 bệnh nhân. Tuy nhiên, Bộ Y tế Brazil sau khi vào cuộc điều tra đã xác định con số là 20. Ngoài ra, Bộ Y tế Brazil cũng đang tiến hành điều tra thêm về những cái chết đáng ngờ của khoảng 300 bệnh nhân khác tại Evangelico.

Bác sỹ Mario Lobato – người phụ trách cuộc điều tra về những nghi vấn phạm tội của De Souza - trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Fantastico của Brazil cho hay, các thành viên trong đội điều tra đã phân tích cái chết của các bệnh nhân do De Souza trực tiếp giám sát và điều trị trong vòng 7 năm qua.

Theo bác sỹ, De Souza đã tự cho mình quyền “thay mặt Chúa trời” bằng cách tự quyết định bệnh nhân nào sẽ phải chết để giải phóng những giường bệnh tại phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện Evangelico. “Đã có 20 vụ việc được đóng lại và chúng tôi vẫn đang xem xét gần 300 trường hợp bệnh nhân khác” – bác sỹ Lobato cho hay.

Mộ trong những bệnh nhân được cho là đã chết dưới tay của nữ bác sỹ nói trên là Ivo Spiitzer. Trước khi t‌ử von‌g hồi tháng 1 vừa qua, Spiitzer đã phải sống nhờ các thiết bị trợ thở trong một thời gian dài.

Bác sỹ De Souza bị cáo buộc đã giảm nồng độ oxy mà bệnh nhân này nhận được từ 45% xuống mức thấp nhất là 21% - nồng độ oxy quá thấp để bệnh nhân có thể sống sót. Theo hồ sơ còn lưu trữ tại bệnh viện, Spiitzer đã t‌ử von‌g một giờ sau khi được tiêm Pavulon – một loại thuốc được chỉ định để tạo sự giãn cơ xương.

Một liều lượng Pavulon hợp lý có thể được chỉ định để giúp máy trợ thở kiểm soát hô hấp của bệnh nhân. Tuy nhiên, loại thuốc này cũng rất dễ gây chết người và trên thực tế nó đã được ghi nhận là một trong những thuốc hay được sử dụng nhất trong các trường hợp tiêm thuốc gây chết người.

Theo ông Lobato, việc giảm nồng độ oxy và chỉ định tiêm Pavulon là nguyên nhân dẫn đến hầu hết các trường hợp bệnh nhân t‌ử von‌g đáng ngờ trong suốt quá trình theo dõi điều trị của bác sỹ De Souza.

Cũng theo bác sỹ Lobato, một số bệnh nhân vẫn tỉnh táo và còn nói chuyện được ít lâu trước khi họ t‌ử von‌g. Trong đó, có bệnh nhân đã không cần dùng đến máy trợ thở. bệnh nhân này còn yêu cầu gia đình mang kính đến cho anh ta đọc sách trong thời gian điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt. Một bệnh nhân khác đã nhờ y tá lấy cho một cốc nước. Tuy nhiên, khi nữ y tá mang nước trở lại thì bệnh nhân đó đã chết một cách bất thường.

Nếu đội điều tra tìm được bằng chứng khẳng định De Souza có liên quan đến cái chết của 300 bệnh nhân nói trên, nữ bác sỹ này sẽ vượt cả bác sỹ người Anh Harold Shipman, trở thành bác sỹ đã giết chết nhiều bệnh nhân nhất trên thế giới.

Sau khi bị buộc tội giết chết ít nhất 215 bệnh nhân trong độ tuổi từ 47 đến 93 trong suốt sự nghiệp 25 năm khoác áo blouse trắng, năm 2004, Shipman đã tre‌o c‌ổ t‌ּự t‌ּử tại nhà tù khi đang thụ án chung thân. Ngoài De Souza, giới chức Brazil cũng đã bắt giữ 3 bác sỹ và một y tá khác vì cáo buộc là đồng phạm của nữ bác sỹ này. Những người này đã được bảo lãnh tại ngoại trong lúc cuộc điều tra đang được tiến hành.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật