Thông báo tại triển lãm quốc tế LIMA-2013, ông Renat Mistakhov cho biết: "Việc đóng tàu hộ tống thứ nhất cho Việt Nam tương ứng với hợp đồng sẽ được khởi công trong tháng 6 năm nay, sau đó sẽ đến con tàu thứ 2".
"Thời hạn giao tàu cho khách hàng dự kiến là năm 2016 và 2017", ông Mistakhov nói thêm.
Như vậy, theo thông tin mới nhất mà ông Renat Mistakhov công bố, 2 chiếc Gepard 3.9 sẽ về Việt Nam chậm hơn 2 năm so với dự kiến (trước đây có thông tin cho biết chiếc Gepard 3.9 thứ ba sẽ về Việt Nam trong năm 2014).
Tuy nhiên, nếu so sánh với tiến độ đóng hai chiếc Gepard 3.9 đầu tiên, thời gian đóng tàu được rút gọn một năm. Chiếc Gepard 3.9 được đóng từ năm 2008 tới năm 2011.
Ngoài ra, có nhiều nguồn tin nhận định, 2 chiến hạm mới sẽ được hiện đại hóa sâu hơn, đặc biệt là tăng cường khả năng chống tàu ngầm mạnh mẽ, nhằm bù đắp cho lỗ hổng tác chiến của hai chiếc Gepard 3.9 đã được biên chế cho Hải quân nhân dân Việt Nam.