Song song đó, chính sách cho vay vốn, miễn giảm thuế cho doanh nghiệp tiếp nhận nhóm đối tượng này vẫn chưa thỏa đáng.
Ngoài ra, còn có thêm một nghịch lý khác là bản thân chính quyền xã, phường là nơi trực tiếp giải quyết vấn đề cho vay vốn, tạo việc làm cũng không có đủ khả năng, điều kiện để thực hiện. Còn về phía người sau cai nghiện, người bán dâm ngoài việc tay nghề thấp, lại lười lao động, tính chấp hành kỷ luật lao động kém, thiếu tinh thần vượt khó. Bà Phạm Ngọc Phượng- Chi Cục Trưởng Chi cục phòng chống tệ nạn XH Tỉnh Cần Thơ cho rằng: “Khi các em nghiện ma túy trở về, có giới thiệu việc làm đàng hoàng nhưng các em muốn làm việc có thu nhập liền, cho nên các em tự bỏ chứ không phải doanh nghiệp người ta không cho làm, và quan trọng chính là các em phải tự quyết định là các em có được vào làm tại các doanh nghiệp hay không”.
Tại hội thảo, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ người sau cai nghiện, người B.hoa sau chữa bệnh và người bị ảnh hưởng bởi HIV. Trong đó, cần chú trọng hoàn thiện hệ thống chính sách, Pháp Luật phù hợp với thực tế, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền chống kỳ thị đối với người sau cai nghiện và người nhiễm HIV, tập trung vào đối tượng là chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất. Song song đó cần tuyên truyền cho nhóm người dễ bị tổn thương về thái độ đối với việc học nghề, làm việc, khuyến khích tinh thần tự lực, chủ động vượt qua khó khăn hòa nhập cộng đồng. Ông Đỗ Đức Hùng, Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội nói: “Cần phải tăng cường giám sát để các cơ quan chức năng ít nhất cũng phải thực hiện đúng những gì chính sách đã quy định. Thêm nữa là các chính sách này đã ban hành được một vài năm, cần phải nghiên cứu tính phù hợp của nó trong điều kiện hiện nay, để làm sao có sự hỗ trợ thiết thực đối với các đối tượng cần được thụ hưởng”.