Việt Nam - Thái Lan tăng cường hợp tác quốc phòng

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hai nước tăng trao đổi kinh nghiệm về đào tạo quân đội, phối hợp trong các diễn đàn đa phương và hợp tác hải quân.
Việt Nam - Thái Lan tăng cường hợp tác quốc phòng
Hội đàm giữa đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam-Thái Lan

Nhận lời mời của Đại tướng Sukumpol Suwanatat - Bộ trưởng Bộ quốc phòng Vương quốc Thái Lan, đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Thái Lan từ ngày 11 - 14/3.

Kết thúc chuyến thăm và làm việc, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đã dành riêng cho phóng viên VOV thường trú tại Thái Lan cuộc phỏng vấn về kết quả chuyến công tác tại Thái Lan.

PV: Xin Bộ trưởng cho biết về kết quả chuyến thăm hữu nghị chính thức Thái Lan của đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam lần này?

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh: Có thể nói, đây là chuyến thăm nhằm kiểm điểm đánh giá lại sự hợp tác giữa hai bên trong thời gian vừa qua và tiếp tục bàn một số chủ trương, giải pháp để tăng cường hợp tác quốc phòng song phương giữa Việt Nam và Thái Lan.

Việt Nam và Thái Lan là hai nước láng giềng, hợp tác về song phương rất tốt nhưng trước nhu cầu hiện nay thì hợp tác về Hải quân cần đẩy mạnh hơn vì vấn đề đảm bảo an ninh trật tự là rất quan trọng. Hai nước cần tăng cường trao đổi các đoàn các cấp, hợp tác về đào tạo, văn hóa, thông tin cũng như phối hợp trong các diễn đàn đa phương khu vực.

 

PV VOV tại Thái Lan phỏng vấn Bộ trưởng Phùng Quang Thanh

Năm 2013, Thái Lan đóng vai trò là điều phối ASEAN – Trung Quốc. Chúng ta đã trao đổi với bạn và thống nhất là cần tăng cường hợp tác để làm sao Thái Lan làm tốt vai trò điều phối giữa ASEAN và Trung Quốc, để quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc cũng như các nước trong ASEAN phát triển ngày càng tốt hơn, duy trì hòa bình ổn định trên biển Đông.

PV: Bộ trưởng có thể cho biết rõ hơn về sự hợp tác giữa Hải quân hai nước hiện nay?

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh: Hai nước có đường biên giới trên biển đã thiết lập việc tuần tra chung hải quân Việt Nam- Thái Lan. Chúng ta đã thiết lập đường dây nóng giữa hải quân hai nước, duy trì an ninh trật tự để làm sao tạo điều kiện cho bà con ngư dân hai nước đánh cá đúng theo luật pháp của mỗi nước.

PV: Việt Nam đã có những đề nghị gì để thúc đẩy những thỏa thuận quân đội hai nước đã ký hồi tháng 9/2012 vừa qua?

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh: Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Sukumpol đã đánh giá rất cao sự chủ động của Việt Nam trong lĩnh vực trao đổi đoàn, trao đổi kinh nghiệm về đào tạo quân đội hai nước, phối hợp trong các diễn đàn đa phương và hợp tác hải quân.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan cũng đề nghị chúng ta hợp tác về không quân và tôi cũng nhất trí là hai nước sẽ đẩy mạnh việc đào tạo huấn luyện phi công, kỹ thuật bay và các kỹ thuật nghiệp vụ khác.

Bạn cũng đề nghị Việt Nam tặng cho bạn một chiếc máy bay Mig 21, loại chúng ta không sử dụng nữa để bạn trưng bày trong bảo tàng. Phía Thái Lan rất ngưỡng mộ bởi biết rằng Mig 21 đã được Không quân nhân dân Việt Nam sử dụng rất hiệu quả trong các cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc, để Thái Lan sử dụng và giới thiệu với nhân dân các nước.

Tôi cũng đã trao đổi vấn đề này với Bộ trưởng Quốc phòng Nga, phía Nga cũng đồng ý chúng ta tặng máy bay Mig 21 cho phía Thái Lan.

PV: Xin cảm ơn Bộ trưởng

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật