Bảo tàng Gián điệp quốc tế tại Washington, D.C, Mỹ đang trưng bày nhiều mô hình công cụ gián điệp được thiết kế hết sức tinh vi từng được các điệp viên của KGB và CIA sử dụng.
Máy ảnh mini
Trong những năm 1970, KGB đã sử dụng chiếc máy ảnh mini giấu trong áo choàng này để tác nghiệp. Ống kính của máy ảnh được thiết kế giống như chiếc khuy áo ngực. Với thiết bị này, điệp viên có thể dễ dàng chụp một bức ảnh mà không bị phát hiện thông qua bộ điều khiển được giấu trong túi áo khoác. Đây là một trong một số mô hình của máy ảnh khuy áo được sử dụng rộng rãi ở Liên Xô, châu Âu và Bắc Mỹ.
Máy ảnh khuy áo |
Bộ công cụ giúp trốn thoát của CIA
Những hình ảnh dưới đây là một bộ công cụ tẩu thoát được các điệp viên CIA sử dụng trong những năm 1960. Những con dao nhỏ được đặt trong các viên nang có thể giúp điệp viên trốn thoát trong trường hợp bị đối phương bắt. Vấn đề là ở chỗ, những viên nang này sẽ được đặt bên trong trực tràng của người điệp viên.
|
Bộ công cụ giúp điệp viên trốn thoát trong gang tấc khi bị bắt |
Tự “giải thoát” khi bị tra tấn
Trong trường hợp bị đối phương bắt và tra tấn, trong những năm 1970, một điệp viên CIA có thể lựa chọn cái chết bằng cách nhai viên xy-a-nua được giấu bên trong cặp kính này.