Đức từ chối nới lỏng chương trình thắt lưng buộc bụng

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bất chấp lời kêu gọi kíc‌h thí‌ch kinh tế của các đối tác trong eurozone, Đức vẫn cho công bố kế hoạch cắt giảm chi tiêu và cân đối ngân sách mới.
Đức từ chối nới lỏng chương trình thắt lưng buộc bụng
Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Hội nghị thượng đỉnh EU ngày 13/3.

Một ngày trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU), Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schäuble hôm qua 13/3 đã cho công bố bản kế hoạch ngân sách mới cho năm 2014, trong đó chi tiêu chính phủ giảm thêm 5 tỷ euro xuống dưới 300 tỷ euro. Ông Schäuble gọi kế hoạch này là "tín hiệu mạnh mẽ" cho châu Âu.

Ông Schäuble cho biết với kế hoạch này, Đức sẽ đạt mục tiêu cân bằng ngân sách vào năm 2015, sớm hơn một năm so với quy định về ngăn nợ công gia tăng được ghi trong hiến pháp.

Bộ trưởng Tài chính Đức cũng mô tả kế hoạch chi tiêu 2014 là "thân thiện với tăng trưởng". Ông nhận định bản kế hoạch này là minh chứng rõ nét nhất với các đối tác Khu vực đồng euro (eurozone) về quan điểm "ngân sách bền vững không hạn chế tăng trưởng" mà Đức khởi xướng.

Bản kế hoạch ngân sách 2014 của Berlin thực sự là điều thất vọng với nhiều thành viên eurozone, dẫn đầu là Pháp và Italia - những nước đang tìm cách thuyết phục Đức tăng chi tiêu và nới lỏng các biện pháp khắc khổ để củng cố tăng trưởng kinh tế eurozone.

Tổng thống Pháp Francois Hollande nhấn mạnh các ý kiến tại Hội nghị thượng đỉnh EU hôm nay 14/3 cho thấy các nước thành viên EU không muốn theo chính sách thắt lưng buộc bụng khắc nghiệt một cách cứng nhắc.

Ông cũng cho rằng các nhà lãnh đạo châu Âu cần điều chỉnh chiến lược ngân sách cân bằng sao cho cân bằng và phù hợp với điều kiện kinh tế của từng quốc gia.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật