Một số hình ảnh về vua Duy Tân trưng bày tại Pháp

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, triển lãm về một số hình ảnh về cuộc đời của vua Duy Tân (1900-1945), một trong những vị vua cuối cùng của triều Nguyễn, đang diễn ra tại trụ sở Hội người Việt Nam tại Pháp ở thủ đô Paris.
Một số hình ảnh về vua Duy Tân trưng bày tại Pháp
Hình ảnh vua Duy Tân trên một bưu ảnh

Với tiêu đề "Số phận bi thương của Hoàng tử Vĩnh San", cuộc triển lãm ảnh do chính tay một trong những con trai của người, ông Claude Vĩnh San (Nguyễn Phước Bảo Vàng) sắp đặt và thực hiện, đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Pháp.

Tham tán Văn hoá và Báo chí Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp Đỗ Đức Thành và Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Pháp Võ Sĩ Đàn cũng có mặt tại buổi lễ khai mạc.

Được sắp đặt theo trình tự thời gian, 24 tấm pa-nô chứa đựng những bức ảnh phản ánh nhiều sự kiện và biến cố trong cuộc đời của một vị vua An Nam, tuy ngắn ngủi nhưng có thể chia thành ba giai đoạn : quãng đời của một vị vua, quãng đời của một người bị đi đày và cuối cùng là quãng đời của một người kháng chiến.

Phát biểu trong buổi lễ khai mạc tối 24/5, ông Claude Vĩnh San nhấn mạnh bằng những hình ảnh này, ông muốn khẳng định tình cảm của người đã khuất : từ đáy trái tim mình, vua Duy Tân chưa bao giờ quên Việt Nam.

Theo ông, ngay cả việc cộng tác với Tướng Charles De Gaulle trong cuộc kháng chiến của nhân dân Pháp chống giặc ngoại xâm cũng có thể là do Hoàng tử Vĩnh San muốn tìm cách giúp đỡ quê hương ông theo cách của mình.

Ông Claude Vĩnh San cho biết triển lãm này đã từng được tổ chức rất thành công tại đảo Réunion, tại Caliphornia - Mỹ và ông mong muốn sẽ tổ chức tại Huế trong thời gian tới.

Hoàng tử Vĩnh San sinh ngày 3/8/1900 tại Huế, thuộc dòng dõi Hoàng đế Gia Long. Lên ngôi vua lúc 7 tuổi với Đế hiệu là Duy Tân, thời gian trị vì của ông chỉ kéo dài 9 năm, từ năm 1907 đến 1916. Đây cũng là quãng thời gian mà cuộc đời ông gắn với nhiều biến cố lịch sử liên quan đến công cuộc giải phóng quê hương, chống lại ách đô hộ của thực dân Pháp.

Năm 1916, vua Duy Tân bị bắt trong một cuộc nổi dậy chống Chính quyền bảo hộ Pháp. Sau đó ông bị phế truất và bị đày sang đảo Réunion, cũng là thu‌ộc đị‌a của Pháp thời đó. Trong suốt 24 năm lưu đày, ngọn lửa kháng chiến không hề tắt trong lòng vị hoàng tử bị đi đày biệt xứ.

Năm 1936, ông tham gia Mặt trận bình dân Pháp. Năm 1940, ông đã hưởng ứng lời kêu gọi của Tướng Charles De Gaulle chống sự đô hộ của phát-xít Đức, tham gia kháng chiến ngay từ những ngày đầu trên hòn đảo nhỏ bé ở Ấn Độ Dương.

Ông đã được Tướng Charles De Gaulle phong cấp bậc Thiếu tá. Ngày 26/12/1945, chiếc máy bay Lockheed Lodester C-60 của Pháp chở hoàng tử Vĩnh San giữa đường đã gặp nạn và bị rơi gần làng M"Baiki, thuộc nước Cộng hòa Trung Phi. tai nạn thảm khốc này đã đặt đấu chấm hết cho cuộc đời bất hạnh của một vị vua An Nam mất nước.

Tháng 3/1987, di hài của vua Duy Tân đã được chuyển về Việt Nam và an táng tại Cố đô Huế, theo đúng ý nguyện của người.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật