Vụ án Lê Văn Tình, Trịnh Nguyên Thủy: 8 án t‌ử hìn‌h, 13 tù chung thân

Saigontin Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tại thị xã Sơn La (Sơn La), Sau 11 ngày xét xử vụ án ma túy Lê Văn Tình, Trịnh Nguyên Thuỷ cùng đồng bọn can tội sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy với số lượng lớn và tội che giấu tội phạm, ngày 30-1, HĐXX Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La đã tuyên phạt: Tử hình 8 bị cáo đối với các tên:
Vụ án Lê Văn Tình, Trịnh Nguyên Thủy: 8 án t‌ử hìn‌h, 13 tù chung thân
Ảnh minh họa
Lê Văn Tình, Trịnh Nguyên Thủy, Đặng Văn Ấu, Vũ Hồng Điệp, Ngô Trung Hiếu, Phạm Xuân Thơ, Nguyễn Xuân Thành, Phạm Khắc Hùng.

Có 13 bị cáo bị phạt tù chung thân gồm: Nghiêm Đình Bồng, Nguyễn Thị Hồng, Tráng A Lau, Lầu A Xếnh, Vũ Văn Hải, Lê Văn Cường, Vũ Thị Huệ (vợ Tình), Lê Thế Huấn, Nguyễn Văn Huynh, Nguyễn Văn Được, Ngô Thanh Soái, Nguyễn Quang Thuận, Tráng A Sếnh.

Các bị cáo bị phạt tù có thời hạn 20 năm tù trở lên gồm: Vũ Quốc Tiến (em trai của Vũ Hồng Điệp và Nguyễn Thị Huệ cùng vụ án), Tráng A Dế (20 năm tù), Đào Ngọc Tân (22 năm tù), Trần Văn Lý, Lầu A Dế phạt tù 33 năm 6 tháng, 13 ngày (do chịu hình phạt chung của 2 bản án), Hoàng Đắc Thắng 27 năm 7 tháng 16 ngày (chung 2 bản án), Nguyễn Thị Phương Lan.

Các tên còn lại: Nguyễn Thị Thịnh (chồng là Thắng cùng vụ án) bị phạt 15 năm tù giam, Lê Thị Dung là 8 năm tù giam, Lê Thị Thắm can tội che dấu tội phạm (vợ của Đào Ngọc Tân) phạt 6 tháng tù giam, nhưng đã hết hạn tù tính từ khi bị bắt nên đã được thả tự do ngay sau khi tòa tuyên án.

Ngoài ra, HĐXX còn phạt tiền các bị cáo từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng sung công quỹ nhà nước. Đây là bản án nghiêm khắc nhất từ trước đến nay tại Sơn La đối với những tên tội phạm sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy gây hậu quả rất nghiêm trọng cho xã hội tại nhiều tỉnh.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật