Kết luận vụ đập chết cả đàn gà

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vụ việc đoàn kiểm tra P.An Khánh (Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) tự ý xông vào nhà dân đập chết cả đàn gà đã có kết luận ban đầ
Kết luận vụ đập chết cả đàn gà
Đàn gà chọi bị đập chết bỏ vào bao tải.

Ngày 6/3, ông Phan Thanh Dũng – Phó trưởng Phòng kinh tế, Q.Ninh Kiều, (TP. Cần Thơ) có báo cáo: Tại nhà anh Hồ Duy Thuấn có nuôi nhốt đàn gà đá, với số lượng lớn và nơi đây các đối tượng thường xuyên diễn ra tụ tập đá gà.

Khoảng 15h30 phút ngày 23/1, đoàn kiểm tra đến nhà anh Thuấn xử lý đàn gà nuôi nhốt.

Báo cáo có đoạn: “Đoàn kiểm tra mở cửa nhà anh Thuấn, đi vào phát hiện 2 người đang đá gà và xác 1 con gà đã chết nằm tại sân. Trong sân và phía sau nhà ông Thuấn có nuôi nhốt (khoảng 60 con gà đá) và có khoảng 10 người đang tụ tập đá gà”.

Liên quan đến tình tiết chủ nhà tố ông Nguyễn Văn Chuộc (Trưởng ban bảo vệ dân phố) ‘dùng súng khống chế', báo cáo của phòng Kinh tế viết: “Do phát hiện tại hiện trường đang đá gà, nên ông Chuộc có móc súng (đạn cao su) cầm tay để khống chế các đối tượng đá gà bỏ chạy và giữ hiện trường chứ không gí súng vào ai?!”.

Trước đó, như người dân tố cáo, sau khi rút súng khống chế trường gà, ông Chuộc đã tự ý đập chết một số con gà tại hiện trường.

Nội dung 'phản bác' lại những gì chủ nhà tố cáo cũng được ghi rõ trong kết luận: “Chủ nhà không chịu ký tên vào biên bản; buộc ông Chính (người ghi biên bản) phải ghi rõ 50 con gà bị đập chết tại hiện trường; ngăn chặn không cho ông Chuộc và ông Chính về”.


Biên bản thể hiện 14 con gà bị chết… ngạt!

Đoàn kiểm tra còn cho rằng, do bị một số người trong nhà gây sức ép và khống chế nên ông Chính phải ghi biên bản theo ý của chủ nhà.

Tuy nhiên, báo cáo ghi rõ, số gà 50 con được giao lại cho chủ xử lý gồm 1 xác gà chết tại hiện trường, 2 con gà đang đá bị ông Chuộc đập chết, 1 con gà tre nuôi nhốt bị ông Chuộc đập chết, 14 con bị chết ngạt do bỏ vào bao và 30 con còn sống.

Như vậy, ngoài 30 con còn sống thì không biết 2 con nữa đi đâu (trong tổng số 50 con)?

Liên quan đến việc đá gà ăn tiền, anh Hồ Duy Thuấn (chủ nhà) khẳng định: “Từ trước đến nay gia đình tôi chưa bao giờ tổ chức đá gà ăn tiền. Nếu nói thế phải có văn bản, biên bản xử lý vi phạm hành chính trước đây hay bất cứ giấy tờ gì chứng minh điều đó!”.

Trao đổi với chung tôi, anh Thuấn cho hay, luật sư của anh đang làm thủ tục khởi kiện ra tòa và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý hành vi “hủy hoại tài sản”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật