Kỳ án vườn mít: Lại đề nghị t‌ử hìn‌h Lê Bá Mai

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 16/1, viện KSND Bình Phước cho biết đã có quyết định kháng nghị, đồng thời đề nghị tăng mức án từ tù chung thân lên tử hình đối với bị cáo Lê Bá Mai.
Kỳ án vườn mít: Lại đề nghị t‌ử hìn‌h Lê Bá Mai
bị cáo Lê Bá Mai bị TAND tỉnh Bình Phước tuyên mức án tù chung thân trong phiên sơ thẩm lần 3.

Theo viện KSND, bản án sơ thẩm áp dụng mức án chung thân đối với Lê Bá Mai  (31 tuổi, ngụ xã An Khương, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước) về tội “giết người” là quá nhẹ, không tương xứng với tính chất, mức độ và hậu quả do hành vi của bị cáo gây ra; đồng thời khẳng định bị cáo Mai chính là hung thủ giết người và hiế‌ּp dâ‌ּm trẻ em.

viện KSND nhận định, nếu bị cáo cho rằng bị ép cung, mớm cung, điều tra viên bảo là nhận tội đi sẽ sớm đưa ra xét xử, như vậy là không đúng, vì bị cáo thừa biết là nhận tội và sớm đưa ra xét xử thì đến gần cái chết hơn, chứ không phải là nhận tội để kéo dài sự sống. Sau 3 năm mà bị cáo vẫn nhớ, khai rành rọt như vậy, thì chính bị cáo là người gây ra vụ án. Càng khẳng định rằng, về sau này những lời khai của bị cáo đều có sự tham gia của luật sư, vậy không thể nói là ép cung, ai đó ép bị cáo nhận tội…

Theo viện KSND, bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Mai mức án tù chung thân “không được sự đồng tình của dư luận, tòa án tuyên án mang tính chung chung và tuyên án an toàn”. Theo đó, viện đề nghị Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xét xử lại theo hướng tăng hình phạt lên t‌ử hìn‌h đối với bị cáo Lê Bá Mai.

Theo cáo trạng, Lê Bá Mai bị 2 cấp tòa (sơ và phúc thẩm) tuyên t‌ử hìn‌h với hai tội danh là “giết người và hiế‌ּp dâ‌ּm trẻ em”. Tuy nhiên, 2 bản án này bị viện trưởng viện KSND Tối cao kháng nghị giám đốc thẩm và Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao tuyên hủy, yêu cầu cấp sơ thẩm điều tra, xét xử lại vì vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật