Siêu tăng của Nga, Ấn sẽ ‘nghiền nát’ Type 99 Trung Quốc

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
T-90MS và Arjun Mk II sẽ là hai siêu tăng mới để Ấn Độ có thể “bóp nát“ xe tăng Type 99 hiện đại của Trung Quốc.
Siêu tăng của Nga, Ấn sẽ ‘nghiền nát’ Type 99 Trung Quốc
Arjun Mk II là biến thể mới của xe tăng Arjun Mk I do Ấn Độ tự phát triển, xe tăng được trang bị nhiều thiết bị chiến đấu mới, tối tân và có khả năng phòng vệ tốt.
Arjun Mk II được tăng cường thêm giáp phản ứng nổ hình chữ V ở sườn trước tháp pháo để tăng cường lớp giáp phòng thủ thụ động chống lại đạn pháo và tên lửa của đối phương. Ngoài ra, xe tăng cũng được lắp 2 lưỡi gạt mìn ở mũi để có thể hoạt động phá mìn như một phương tiện rà phá đặc chủng của công binh.
Dự kiến, các xe tăng nâng cấp đời mới Arjun Mk II sẽ được bổ sung vào 124 chiếc Arjun Mk I đang hoạt động từ trước đó để tăng cường sức mạnh cho các đơn vị Lục quân Ấn Độ.
Arjun Mk II có thể hoạt động cả vào ban đêm ở chế độ "hunter - killer" (thợ săn - sát thủ) nhờ hệ thống quan sát ảnh nhiệt mới.
Arjun Mk II có khả năng bắn tên lửa từ nòng pháo. Một hệ thống cảnh báo laser đã được tích hợp vào trên pháo chính. Chùm tia laser của hệ thống sẽ đánh chặn tên lửa bay đến, với thời gian phản ứng cho phép từ 10 - 15 giây.
Trong khoảng vài mili giây, hệ thống sẽ tự động phóng lựu đạn khói từ các ống phóng ở hai bên tháp pháo, tạo ra một lớp màn che bao quanh xe tăng và làm cho tên lửa bị mất mục tiêu.
Ngoài tăng Arjun Mk II, Ấn Độ cũng đang có kế hoạch mua thêm 354 xe tăng T-90MS của Nga.
Những xe tăng T-90MS mới nếu được mua sẽ bổ sung vào số lượng 1.657 xe tăng T-90S của Nga và 2.414 xe tăng T-72M đã được triển khai ở biên giới Pakistan.
Cho tới nay, mới chỉ có 128 xe tăng nội địa Arjun Mk I của Ấn Độ được đưa vào phục vụ. Do vậy, sự bổ sung của Arjun Mk II và T-90MS sẽ tăng cường đáng kể cho lực lượng tăng thiết giáp nước này.
T-90MS là một biến thể nâng cấp mới nhất từ xe tăng chủ lực T-90S mà Ấn Độ mua của Nga từ năm 2001.
Loại tăng này được cho là rất thích hợp hoạt động trong điều kiện thời tiết cực lạnh ở Ladakh, Sikkim và Arunachal Pradesh - nơi 2 lữ đoàn xe bọc thép mới sẽ được đưa vào hoạt động.
Việc quân đội mong muốn nhanh tróng có được các xe tăng T-90MS để triển khai trên biên giới với Trung Quốc là hoàn toàn hợp lý.
T-90MS được trang bị nhiều hệ thống chiến đấu và bảo vệ mới, gồm hệ thống kiểm soát hỏa lực, hệ thống áo giáp bảo vệ mới (có thể là Kontakt-5 hoặc Relikt), hệ thống phanh cải tiến, hệ thống điều khiển xe và những hệ thống chiến đấu tiên tiến.
T-90MS mới được giới thiệu lần đầu tại triển lãm vũ khí Tagil hồi tháng 9/2011, dù không phải là một xe tăng thiết kế mới hoàn toàn (hiện đại hóa sâu từ T-90), nhưng T-90MS đã làm cho nhiều chuyên gia nước ngoài phải chú ý bởi sự mới mẻ trong thiết kế tháp pháo mới theo kiểu phương Tây cũng như các hệ thống vũ khí và phòng vệ rất tiên tiến của nó.
Sự kết hợp của 2 siêu tăng Arjun Mk II và T-90MS sẽ giúp Ấn Độ có phần thắng cao hơn trong trường hợp xảy ra một cuộc xung đột biên giới với Trung Quốc.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật