Tránh bị cưỡ‌ּng hiế‌ּp, phụ nữ Ấn Độ đổ xô đi học võ

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong bối cảnh các vụ hiế‌ּp dâ‌ּm nghiêm trọng liên tiếp xảy ra ở Delhi trong những ngày vừa qua, để tự bảo vệ mình, phụ nữ trên khắp Ấn Độ tham gia các lớp đào tạo kỹ năng tự vệ.
Tránh bị cưỡ‌ּng hiế‌ּp, phụ nữ Ấn Độ đổ xô đi học võ
Chứng kiến và lo sợ trước hàng loạt các vụ cưỡ‌ּng hiế‌ּp nghiêm trọng liên tiếp xảy ra trong thời gian vừa qua, phụ nữ khắp Ấn Độ đổ xô đi học võ phòng thân.

Trong các lớp dạy Judo, các chuyên gia cho biết, họ dạy cho học viên kỹ năng tự vệ, trốn thoát và gọi cảnh sát. Không có bất cứ giới hạn về tuổi nào đối với học viên tham gia các lớp luyện võ phòng thân.

Hiện các chi bộ cảnh sát chuyên trách các vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em ở Delhi cũng đang thực hiện và nhân rộng các chương trình đào tạo như vậy. Đặc biệt là, các chương trình đào tạo này hoàn toàn miễn phí.

“Chúng tôi dạy phụ nữ và trẻ em làm thế nào để tự bảo vệ bản thân mình bằng tất cả các đồ vật, dụng cụ mà họ mang theo trong người. Đó có thể là chiếc khăn choàng vai, cuốn sách, bút bi, kẹp tóc và thậm chí, lọ lăn khử mùi. Bất cứ đồ dùng gì cũng có khả năng bảo vệ các bạn khỏi những tên tội phạm nguy hiểm hoặc bất cứ kẻ nào làm phiền bạn. Đó là những kỹ năng hoàn hảo giúp chị em phòng thân”, Renu Lata, nữ thanh tra tại một chi bộ cảnh sát đặc biệt chuyên trách các vấn đề về phụ nữ và trẻ em cho biết.

Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát quan ngại, trên thực tế, biết cách tự vệ không có nghĩa là phụ nữ có khả năng bảo vệ mình tuyệt đối khỏi những tên tội phạm nguy hiểm như “các yê‌u râ‌u xan‌h”.

“Học võ phòng thân sẽ giúp phụ nữ yên tâm hơn. Tuy nhiên, trên thực tế, ngay cả với một người biết võ, cô ấy vẫn có khả năng bị chế ngự. Do đó, điều quan trọng và cần thiết nhất chính là pháp chế của Ấn Độ phải trở nên mạnh mẽ hơn”, luật sư kiêm nhà hoạt động xã hội Abha Singh nhấn mạnh.

Ngoài việc phụ nữ đổ xô đi học võ phòng thân, các vụ hiế‌ּp dâ‌ּm nghiêm trọng liên tiếp xảy ra trong thời gian vừa qua cũng khiến nhu cầu mua bình xịt hơ‌i ca‌y ở Delhi tăng cao. Các nhà cung cấp cho biết, lượng tiêu thụ bình xịt hơ‌i ca‌y đã tăng gấp năm lần trong một tháng qua. Dự kiến lượng tiêu thụ sẽ còn tăng hơn nữa khi sản phẩm này hiện được bày bán rộng rãi trong các cửa hàng bán lẻ trên cả nước.

Vào ngày 16/12/2012, dư luận Ấn Độ chấn động và phẫn nộ với sự kiện một nữ sinh viên 23 tuổi bị một nhóm 6 “yê‌u râ‌u xan‌h” đánh đập và thi nhau cưỡ‌ּng hiế‌ּp ngay trên xe bus. Sau khi hành sự xong, chúng ném nạn nhân xuống đường. Cô gái đáng thương sau đó đã qua đời vì chứng suy các cơ quan nghiêm trọng dù đã được đưa sang Singapore chữa trị.

Sau đó, nhiều vụ cưỡ‌ּng hiế‌ּp nghiêm trọng khác tiếp tục xảy ra ở khắp Ấn Độ. Thậm chí, ngay trong đêm giao thừa, lại có thêm một cô gái trở thành nạn nhân của “yê‌u râ‌u xan‌h”. Các vụ cưỡ‌ּng hiế‌ּp nghiêm trọng trên đã khiến giới truyền thông Ấn Độ mô tả thành phố New Delhi là “thủ đô cưỡ‌ּng hiế‌ּp” và làm dấy lên các cuộc biểu tình khắp đất nước.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật