Chiêm ngưỡng hạm đội “sát thủ iPhone”

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong 6 năm qua, các nhà sản xuất cố gắng tạo ra những siêu phẩm, “bom tấn” với các danh hiệu “sát thủ iPhone” nhưng vẫn chưa thể “hạ bệ” iPhone của Apple. Đó là những sản phẩm nào?
Chiêm ngưỡng hạm đội “sát thủ iPhone”
HTC Touch Pro.

Năm 2007: Touch Pro và Prada

Năm 2007, năm đầu tiên iPhone được phát hành, hầu hết các đối thủ của Apple nghĩ rằng, sử dụng màn hình cảm ứng là chìa khóa để thành công. HTC là hãng thực hiện tốt nhất khi cho ra đời chiếc HTC Touch - smartphone trang bị giao diện người dùng TouchFLO – tiền thân của Sense, nhưng đáng tiếc là chúng hoạt động trên hệ điều hành Windows Mobile 6. Màn hình 2,8-inch là loại điện trở chứ không phải điện dung như của Apple, nên người dùng phải ấn mạnh vào màn hình mới có tác dụng và sản phẩm lại đi kèm bút từ nhỏ để hỗ trợ các nút bấm nhỏ xíu của Win Mobile.

Nokia N95.

Chiếc điện thoại duy nhất thách thức iPhone lúc đó là Nokia N95. Phát hành trước iPhone, sản phẩm có màn hình 2,6-inch, tích hợp camera 5MP, GPS, màn hình dạng trượt để lộ ra bàn phím và hoạt động trên hệ điều hành Symbian.

iPhone đời đầu.

LG cũng nỗ lực ra mắt KE850 Prada để đè bẹp iPhone. Chắc chắn chúng đủ hấp dẫn nhưng quá đắt và màn hình cảm ứng điện trở kém nhạy lại đi kèm với bút từ lố bịch. Ngoài ra, Samsung Armini ra đời đã đánh dấu sự khởi đầu của một loạt điện thoại thời trang. Tuy nhiên, tất cả vẫn không “đủ sức” để đánh bại iPhone.  

Năm 2008: G1 và sự ra đời Android

Đây là năm đầu tiên Google phát hành hệ điều hành Android, và không khó khăn để nhìn thấy chiếc điện thoại đầu tiên, Sản phẩm có vẻ cổ điển từ bóng di chuột (trackball) dưới màn hình tới bàn phím trượt để lộ ra bàn phím và hệ điều hành Android. Tuy nhiên, sản phẩm này cũng không thể đánh bại iPhone.

T-Mobile G1.

Mặt khác, các nhà sản xuất đã gặp khó khăn với Windows Mobile, chẳng hạn như Sony Ericsson Xperia X1 và Samsung Omnia i900, hay các hệ thống điện thoại tính năng chỉnh sửa như LG Voyager và Samsung Instinct.

Cuối năm 2008, RIM đã cho ra đời “bom tấn” BlackBerry Storm với một nút bấm dưới màn hình cảm ứng cỡ 3,2-inch và không có kết nối WiFi. Tuy nhiên, chúng đã không thành công.

Năm 2009: Droid và Palm Pre

Palm Pre.

Mọi việc bắt đầu trở nên nghiệm trọng khi Palm trở lại sân khấu với chiếc Pre, một trong những “sát thủ iPhone” sáng giá nhờ hệ điều hành sáng tạo nhưng lại vụng về trong việc ra mắt phiên bản quốc tế, có vấn đề về chất lượng và lợi ích công cộng hạn chế. Do đó, chúng không có cơ hội để thách thức iPhone 3GS của Apple được phát hành vào tháng 6 năm đó.

Gần hết năm 2009, Motorola Droid được phát hành dành cho mạng Verizon và sau đó ra quốc tế như cột mốc quan trọng của năm cùng với phiên bản Android 2.0. Điều đó đã đưa Android và Motorola trở lại ánh hào quang và nhờ chất lượng sản phẩm tốt và chiến dịch quảng cáo thú vị, Droid đầu tiên bán rất chạy. Nhưng chúng vẫn kém cạnh về thiết kế so với iPhone thế hệ mới, khi chúng kết hợp màn hình cảm ứng 3,7-inch với bàn phím trượt.

Các điện thoại mới ít thành công như Sony Ericsson Xperia X10, Toshiba TG01, Nokia N97 và Sony Ericsson Satio- mất gần 8 tháng mới bán ra thị trường sau khi công bố và chỉ bị chê vì các vấn đề với hệ điều hành Symbian.

Năm 2010: Evo, Galaxy S, và Windows Phone 7

Samsung Galaxy S.

2010 là năm quan trọng đối với điện thoại di động nhưng iPhone 4 vẫn trụ vững nhờ thiết kế mới đầy ấn tượng và màn hình Retina độ phân giải cao. Tuy nhiên, vẫn có nhiều đối thủ cạnh tranh nổi bật với sản phẩm này, đầu tiên là chiếc Samsung Galaxy S, Nokia N8 và Google Nexus one. Tuy nhiên, HTC Evo 4G lại có phần cứng mới thú vị nhất của năm với kết nối 4G WiMax, màn hình lớn 4,3-inch, bộ xử lý 1GHz và hệ điều hành Android 2.1, trong khi Microsoft có bước nhảy vọt khi phát hành hệ điều hành mới Windows Phone 7.

iPhone 4.

Những sản phẩm ra đời tiếp theo hòng cạnh tranh trực tiếp với iPhone 4 đều trở nên mờ nhạt như LG Prada 3.0, the Droid Incredible and Droid X, Palm Pre 2, và BlackBerry Storm 2. Các điện thoại này không quá tệ nhưng chỉ là vô danh vì gặp vấn đề lớn khi cố gắng cạnh tranh với iPhone 4.

Năm 2011: Galaxy nổi “sóng”

Galaxy S2.

Đây là thời điểm bắt đầu có sự thay đổi và Apple chỉ có thể đổ lỗi cho bản thân khi dựa dẫm vào iPhone 4S mờ nhạt- một điện thoại tuyệt vời nhưng bề ngoài giống hệt với iPhone 4, mà tại thời điểm đó đòi hỏi sự đổi mới. Samsung đã nhảy vào với chiếc Galaxy S2. Sản phẩm trang bị bộ xử lý lõi đôi, thiết kế mảnh mai và màn hình Super AMOLED Plus rực rỡ. Đây là điện thoại hấp dẫn hơn bất cứ điện thoại Samsung nào trước đây. HTC cũng cố gắng tạo ra loạt điện thoại thời trang Sensation và Motorola Razr nhưng đây đã năm đánh dấu cuộc chiến “song mã” trên thị trường điện thoại di động.

Năm 2012: Xuất hiện “sát thủ” thực sự của iPhone

Galaxy S3


Điều đó sẽ đưa chúng ta tới hồi kết bởi phải mất 5 năm người ta mới nhận ra rằng để tiêu diệt iPhone, điều đầu tiên là cần đối thủ tương xứng và chỉ có Samsung mới có thể làm được điều này.

iPhone 5.

Trước đây đã có nhiều sản phẩm đứng ra cạnh tranh với iPhone nhưng đa phần đều yếu thế. Mọi việc chỉ thay đổi khi Galaxy S3 xuất hiện và người ta nhận thấy rằng đây chính là "nhà vô địch" mới. Cỗ máy truyền thông và marketing của Samsung hoạt động cực kỳ hiệu quả trong việc lăng xê Galaxy S3  theo đúng cái cách mà iPhone từng được triển khai trước đây. Giờ đây, với nhiều trợ lực đằng sau, sức mạnh phần cứng của Galaxy S3 cuối cùng cũng có thể được sử dụng làm vũ khí cạnh tranh sắc bén với iPhone.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật