Theo hãng tin chính thức MENA, trong cuộc họp với một phái đoàn NATO, ông Ben helli cho biết khả năng can thiệp của NATO vào các cuộc khủng hoảng Syria là “hoàn toàn bị loại trừ”, do các nỗ lực hiện nay tập trung giải pháp chính trị giải pháp, chứ không phải là giải pháp quân sự.
Phó Tổng thư ký Ben helli cho biết Liên đoàn Arập đang nỗ lực cung cấp viện trợ nhân đạo cho người tị nạn Syria, tìm cách chấm dứt B.L và giết chóc ở Syria và hợp nhất phe đối lập thành một thực thể có khả năng đảm nhận trách nhiệm.
Ông Ben helli cũng nói vee kế hoạch “Geneva 2” (Thỏa thuận Geneva 2), dựa trên sự đồng thuận quốc tế đã đạt được tại Geneva ngày 30/6/2012.
Theo Thỏa thuận Geneva, một chính phủ chuyển tiếp phải được hình thành trên cơ sở thoả thuận giữa chính phủ Syria và phe đối lập.
Phó Tổng thư ký AL Ben helli tiết lộ rằng Mỹ, Nga và Đặc phái viên Liên Hợp Quốc-AL về Syria, ông Lakhdar Brahimi, hiện đang đàm phán về “Geneva 2”, thống nhất văn bản và chuyển giao lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để phê duyệt.
Về các cuộc đàm phán dự kiến giữa Tổng thư ký Liên đoàn Arập Nabil al-Arabi và Đặc phái viên Brahimi ngày 18/12, ông Ben helli cho biết hai bên sẽ thảo luận về kết quả các cuộc đàm phán gần đây giữa Đặc phái viên Brahimi và một số ngoại trưởng của các nước Liên minh châu Âu về vấn đề Syria, tình hình hiện tại, lập trường quốc tế về cuộc khủng hoảng và vai trò của Liên minh quốc gia Các lực lượng cách mạng và đối lập Syria (Liên minh đối lập mới) được các nhóm đối lập thành lập tại Doha hồi đầu tháng 10/2012.