Tại Yên Tử (Quảng Ninh), nơi phát tích của dòng thiền Trúc Lâm thuần Việt, đoàn sẽ thăm thú cảnh đẹp Hạ Long và có nhiều hoạt động kỷ niệm trang trọng tại chùa Trình, chùa Hoa Yên và chùa Đồng. Để tổ chức chu đáo, an toàn, tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo với những tiểu ban phục vụ cho đại lễ.
Đây là lần đầu tiên các đoàn xe hoa rước Phật đản sinh sẽ được tổ chức diễu hành trên các tuyến đường trọng điểm và các trung tâm lớn Uông Bí, Hạ Long, Cẩm Phả. Đoàn đại biểu thế giới cũng sẽ xem múa Rồng, múa Bài Bông, múa lân Sư Tử, dàn trống hội Yên Tử…
Múa Bài bông sẽ được biểu diễn tại lễ hội |
Đặc biệt sẽ diễn ra lễ cầu nguyện Hoà Bình tại chùa Đồng. Trong Lễ cầu nguyện có thêm những hoạt động như: Lễ thả đèn trời, cầu mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an, ký sổ Đồng lưu niệm và bầu chọn vịnh Hạ Long…
Vấn đề môi trường và an ninh luôn là mối quan ngại tại các di tích khi diễn ra các sự kiện lễ hội được BTC hết sức chú tâm và sẽ giải quyết ổn thoả.
Con số gần một tỷ đồng mà tỉnh Quảng Ninh và Phật tử Quảng Ninh dành cho đại lễ Phật đản năm nay cho thấy tỉnh rất quan tâm đến sự kiện văn hoá này.