Nhà Mai Thu Huyền gửi bệnh án bố mình qua Mỹ

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Vì bệnh viện FV không công nhận kết luận của Sở Y tế cũng như các chuyên gia, giáo sư Việt Nam nên để khách quan, gia đình tôi đã gửi hồ sơ bệnh án của bố mình sang bệnh viện Fountain Valley Hospital – CA ở Mỹ, nhờ các bác sĩ giàu kinh nghiệm xem xét.”
Nhà Mai Thu Huyền gửi bệnh án bố mình qua Mỹ
bệnh viện FV, nơi gần đây liên tục xảy ra các vụ khiếu nại liên quan tới chất lượng khám chữa bệnh.

Chị Mai Thị Thu Trang, con gái bệnh nhân Mai Trung Kiên đã cho biết như trên vào ngày 18/9.

Bên cạnh đó, chị Trang cũng phản ánh về việc bệnh viện FV 2 lần thông báo họp báo nhưng đều trì hoãn. Theo chị Trang, liệu có phải do gia đình bệnh nhân đòi tham gia nên bệnh viện lảng tránh?

Trả lời Báo, bà Nguyễn Thị Lệ Thu, Giám đốc tiếp thị và phát triển kinh doanh của bệnh viện FV cho biết không hề có chuyện vì gia đình ông Kiên đòi tham gia mà bệnh viện phải hoãn họp báo.

Nguyên nhân của việc hoãn họp báo do bệnh viện FV đang chờ kết luận của Bộ Y tế.

“Như Sở Y tế hướng dẫn, nếu không đồng ý với kết luận của sở, bệnh viện FV có thể yêu cầu hội đồng ở cấp bộ. Theo đó, bệnh viện FV đã gửi công văn cho Bộ Y tế. Khi nào có kết luận của Bộ Y tế, bệnh viện FV sẽ tổ chức họp báo.”, bà Thu nói.

Trước đó, vào ngày 7/9, trong buổi làm việc với Tổng Giám đốc của bệnh viện FV, bác sĩ Jean – Marcel Guillon cho biết không chấp nhận kết luận của Sở Y tế TP.HCM rằng ông Mai Trung Kiên chết do chảy máu nội vết mổ ruột thừa.

Theo ông Jean, chảy máu nội ruột thừa là đúng nhưng nguyên nhân ông Kiên t‌ử von‌g là nhồi máu cơ tim.

Ngoài ra, ông Jean còn khẳng định sẽ tổ chức một buổi họp báo để công bố các bằng chứng về nguyên nhân gây ra cái chết cho bệnh nhân Mai Trung Kiên. Tuy nhiên đến nay, công văn mời họp báo vào ngày 17/9 của bệnh viện này gửi tới các cơ quan truyền thông đã không còn giá trị.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật