“Tôi hiển nhiên là không bao giờ đồng ý một thỏa thuận không vì lợi ích của vùng" - Tổng thống Bush phát biểu. Người đứng đầu Nhà Trắng tỏ ý sẵn sàng làm sáng tỏ chương trình làm giàu uranium ở Triều Tiên.
Hôm 17/4, một quan chức Nhà Trắng phát biểu Mỹ không đòi hỏi nhiều hơn Bình Nhưỡng tuyên bố chi tiết các hoạt động hạt nhân theo thỏa thuận 6 bên hồi tháng 2/2007 giữa Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, và hai miền bán đảo Triều Tiên.
Ngoại trưởng Condoleezza Rice cũng nói có thể sẽ không công khai tuyên bố của Triều Tiên hoặc sẽ công bố “dưới một hình thức khác”. Bà Rice còn tuyên bố sẽ dỡ bỏ lệnh cấm vận cũng như sẽ không liệt Triều Tiên vào danh sách quốc gia khủng bố sau kết quả thẩm tra vấn đề hạt nhân ở nước này.
Động thái này được đánh giá là Mỹ nhượng bộ Triều Tiên để phá vỡ thế bế tắc kế hoạch giải trừ hạt nhân ở quốc gia này.