Lĩnh 20 năm tù vì “ky“ một điếu thu‌ốc l‌á

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 16/8, TAND Hà Nội đã xét xử Đỗ Văn Hải (24 tuổi), Nguyễn Văn Thắng (21 tuổi, cùng ở Thủy Nguyên, Hải Phòng) về tội Giết người. Cùng đứng trước vành móng ngựa là 5 bị cáo bị truy tố tội Không tố giác tội phạm và Che giấu tội phạm.
Lĩnh 20 năm tù vì “ky“ một điếu thu‌ốc l‌á
Hải (bên trái, hàng trên) bị kết án t‌ử hìn‌h. Ảnh: T.T

Theo cơ quan công tố, tối 9/11/2011, Thắng cùng hai người bạn gái quê ở Hòa Bình đến chợ đêm sinh viên tại phường dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội chơi. Cả ba vào quán nước mía ngồi.

Tại đây, Thắng gọi một bao thu‌ốc l‌á hút rồi để trên bàn. Đúng lúc đó, anh Phạm Minh Toàn (31 tuổi, chủ quán) đến để cùng vợ chuẩn bị dọn hàng về. Thấy gói thu‌ốc l‌á trên mặt bàn, nghĩ là của nhà mình nên anh Toàn lấy một điếu để hút.

Thấy vậy, Thắng hỏi: “Sao anh lại lấy thuốc của em?”. Biết mình nhầm, anh Toàn đưa lại điếu thuốc cho Thắng. Tỏ thái độ bực tức, Thắng cùng bạn đứng dậy trả tiền và đi ra khỏi quán.

Sau đó, Thắng đến chỗ người đồng hương là Đỗ Văn Hải và kể lại sự việc rồi rủ người bạn này quay lại quán. Thắng mang theo gậy sắt loại 3 khúc còn Hải mang theo dao.

Tới nơi, Thắng quát: “Thằng vừa rồi ở đây đâu?” Lúc đó, người giúp việc của quán trả lời không biết. Nghe có người lớn tiếng bên ngoài, anh Toàn đi từ trong đi ra hỏi: “Có việc gì đấy?”. Thấy anh Toàn, Thắng cao giọng: “Lúc nãy mày có thái độ gì với tao?”, rồi rút cây gậy sắt, xông vào đánh.

Vợ chủ quán chạy ra ôm Thắng van xin, còn anh Toàn lùi lại, bị trượt chân ngã. Thấy vậy, Hải lao đến đâm liên tiếp. Anh Toàn t‌ử von‌g trên đường đi cấp cứu.

Gây án xong, hai kẻ giết người bỏ chạy về nhà trọ của một người bạn gái. Tại đây, Thắng và Hải kể cho Bùi Thị Hậu, Trần Văn Tuấn, Trần Văn Chuyên, Chu Anh Tài, Chu Văn Trường biết việc mâu thuẫn và đâm chết người, nhưng không ai tố giác. Trường và Tài còn cất giấu hung khí phạm tội vào ôtô, yêu cầu Hải và Thắng tắt điện thoại di động, thuê nhà nghỉ để trốn.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội. Xét thấy hành vi của Hải và Thắng là đặc biệt nghiêm trọng, coi thường Pháp Luật, tính mạng người khác, TAND Hà Nội tuyên phạt Hải án tử hình, Thắng 20 năm tù.

5 bị cáo khác lần lượt phải nhận từ 12 tháng đến 30 tháng tù.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật