Đài Loan ngang nhiên tập trận trên đảo của Việt Nam

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lực lượng Bảo vệ Bờ biển của Vùng lãnh thổ (VLT) Đài Loan hôm qua (12/8) cho biết, họ sẽ tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật trên đảo Ba Bình vào tháng tới.
Đài Loan ngang nhiên tập trận trên đảo của Việt Nam
Đảo Ba Bình thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam.

Cuộc tập trận này sẽ có sự tham gia của những vũ khí vừa mới được triển khai đến hòn đảo này. Hành động của Đài Loan đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam và có nguy cơ làm thổi bùng lên ngọn lửa căng thẳng trong khu vực.

Theo thông báo của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Đài Loan, cuộc tập trận bắn đạn thật của họ sẽ diễn ra ở đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa trong tháng 9. Tuy nhiên, Vùng lãnh thổ này không cho biết ngày giờ chính xác sẽ diễn ra cuộc tập trận.

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển VLT Đài Loan cho biết, cuộc tập trận lần này có sự góp mặt của những vũ khí mới vừa được đưa đến đảo như pháo cao xạ 40mm và súng cối 120mm. Nhiều nghị sĩ VLT Đài Loan sẽ trực tiếp theo dõi cuộc tập trận, tờ United Evening News đưa tin.

Tầm bắn của súng cối 120mm là 6,1km, xa hơn so với tầm bắn 4,1km của những loại súng cối đang được Đài Loan dùng hiện nay trên đảo Ba Bình.

Thông báo về cuộc tập trận được đưa ra chỉ vài tuần sau khi Bộ Quốc phòng VLT Đài Loan đưa một loạt súng cối 120mm và pháo cao xạ 40mm đến triển khai trên đảo Ba Bình.

Việt Nam đã lên tiếng bày tỏ sự tức giận sau khi Đài Loan đưa vũ khí đến đảo Ba Bình thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam.

Đảo Ba Bình (tên quốc tế là Itu Aba) nằm ở tọa độ 10°23 bắc, 114°22 đông, là hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Theo từ điển bách khoa mở Wikipedia, Trung Quốc và VLT Đài Loan gọi đảo này là đảo Thái Bình (Taiping dao). Đảo có chu vi 2,8km, diện tích 43,2ha và có một vòng đá san hô bao quanh. Chiều dài đảo là 1.470m, chiều rộng 500m, có độ cao trung bình 2,8m.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật