Gia đình thủy thủ tàu Vinalines Queen đề nghị công bố kết luận điều tra tai nạn

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Gia đình 22 thủy thủ trên con tàu định mệnh Vinalines Queen bị chìm hồi cuối năm 2011 vừa có đơn đề nghị các cơ quan hữu trách ngành giao thông vận tải thông báo kết luận điều tra nguyên nhân vụ việc và sự mất tích của người thân.
Gia đình thủy thủ tàu Vinalines Queen đề nghị công bố kết luận điều tra tai nạn
Kết luận điều tra vụ chìm tàu Vinalines Queen đã có từ cuối tháng 6/2012 nhưng chưa được cơ quan hữu trách công bố

Đơn đề nghị này được gia đình của 22 thủy thủ gửi tới Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam và chủ tàu là Công ty Vận tải biển Vinalines, thể hiện sự khẩn thiết, đau đớn và mong mỏi được biết về thông tin điều tra vụ chìm tàu Vinalines Queen khiến người thân của họ mất tích.

“Đã gần 7 tháng trôi qua kể từ khi nhận được thông báo về việc con tàu Vinalines Queen gặp nạn, chúng tôi, thân nhân của 22 thuyền viên đã phải sống và trải qua những ngày tháng trong tột cùng của sự mất mát, đau khổ, tuyệt vọng.

Cho đến giờ phút này, chúng tôi cũng không biết chính xác là chồng, con, người thân của chúng tôi đã gặp nạn như thế nào, thời gian, địa điểm cụ thể, tình trạng, hình ảnh của con tàu cùng 22 thuyền viên trước, trong và sau khi bị nạn.” - gia đình các thủy thủ xấu số trăn trở và xót xa.
Gia đình của 22 thủy thủ tàu Vinalines Queen vẫn chưa nguôi nỗi đau đớn vì mất chồng, cha, con, người thân.

Bằng đơn đề nghị này, gia đình các thủy thủ khẩn thiết mong cầu Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam, Công ty vận tải biển Vinalines thông báo bằng văn bản cho họ được biết kết quả điều tra nguyên nhân tàu Vinalines Queen chìm và sự mất tích của 22 thuyền viên; những nghĩa vụ, quyền lợi liên quan đến 22 thuyền viên mà họ phải làm, được hưởng sau khi tai nạn thảm khốc đã xảy ra và thời gian, thủ tục như thế nào.

Gia đình các thủy thủ chia sẻ: “Về mặt tâm linh, chúng tôi tha thiết mong cầu nhận được sự cảm thông, chia sẻ và hồi âm sớm nhất có thể của các cơ quan, ban ngành các cấp để chúng tôi - những người cha, người mẹ, người vợ, người con và người thân của 22 thuyền viên - tiếp tục sống và cố gắng để vượt qua sự đau thương, mất mát to lớn này”.

Như Báo đã thông tin, ngày 25/12/2011, tàu Vinalines Queen XVHG, MMSI574953000 mang cờ Việt Nam của Công ty Vận tải biển Vinalines với 23 thủy thủ trên đường từ cảng Morowali (Indonesia) đến cảng Ningde (Trung Quốc) vận chuyển 54.400 tấn quặng Nikel đã phát đi thông báo bị nghiêng 18 độ, tàu chạy theo hướng 240 độ. Ngay sau đó tàu Vinalines Queen đã bị mất liên lạc tại tọa độ 20-00N; 123-47.1E (phía Đông-Bắc Đảo Luzon - Philippine).

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Chính phủ Việt Nam đã kêu gọi các nước trong khu vực hỗ trợ và tham gia tìm kiếm cứu nạn cấp quốc tế. Đến 30/12/2011, thông tin tàu Vinalines Queen bị chìm cùng 22 thủy thủ đoàn đã chính thức được xác nhận, thủy thủ duy nhất may mắn sống sót cho đến thời điểm này là Đậu Ngọc Hùng (SN 1980, quê Nghệ An).
Trước diễn biến sự việc này, ngày 17/1/2012, Cục Hàng hải Việt Nam đã thành lập Tổ công tác đặc biệt thực hiện việc điều tra trên diện rộng để tìm hiểu nguyên nhân dẫn tới tai nạn của tàu Vinalines Queen.

Được biết, sau gần nửa năm điều tra, cuối tháng 6 vừa qua Cục Hàng hải Việt Nam đã có văn bản kết luận chính thức về vụ chìm tàu Vinalines Queen cùng 22 thủy thủ, tuy nhiên mọi thông tin vẫn chưa được công bố.

Liên quan đến vụ việc này, từ đầu tháng 7, Báo đã nhiều lần liên hệ và gửi công văn đến Cục Hàng hải Việt Nam để tìm hiểu thông tin về tai nạn đáng tiếng xảy ra đối với con tàu định mệnh cùng 22 thủy thủ đoàn, nhưng đơn vị này không hồi âm.

Cơ quan cấp cao nhất trong ngành giao thông vận tải là Bộ Giao thông Vận tải xác nhận với Báo đã có kết luận chính thức. Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cho biết do đây là văn bảo mật quốc gia, công tác giải quyết các vấn đề liên quan cũng chưa xong nên chưa thể thông báo trước công luận.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật